Sở An toàn thực phẩm 'điểm danh' thực phẩm có độc tố tự nhiên, người dân cần tránh xa

14/02/2026 - 16:28

PNO - Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng các loại động vật, thực vật chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, so biển, cóc, nấm hoang dại, khoai tây mọc mầm do nguy cơ ngộ độc nặng, có thể tử vong.

Trong thời gian qua, nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra do người dân sử dụng các loại động vật, thực vật có chứa độc tố tự nhiên. Một số ca diễn tiến nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Trước thực tế này, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm có nguy cơ cao.

Cá nóc có độc tố tự nhiên gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. (Ảnh: minh hoạ).
Cá nóc có độc tố tự nhiên gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. Ảnh: minh họa

Ở nhóm động vật, cá nóc và so biển đều chứa độc tố thần kinh Tetrodotoxin, có độc tính rất mạnh, không bị phá hủy khi nấu chín. Độc tố tập trung nhiều ở gan, trứng và nội tạng, có thể gây tê liệt, suy hô hấp và tử vong nhanh chóng.

Biểu hiện khi bị ngộ độc cá nóc đầu tiên là mất cảm giác ở môi và lưỡi, sau đó tê liệt cử động và mất cảm giác, huyết áp tụt xuống do động mạch bị giãn, cảm thấy khó thở do tê liệt. Cuối cùng là mất ý thức và sau đó ngừng thở do bị tê liệt hoàn toàn trung khu hô hấp.

Người ăn thịt so, sau khi chất độc ngấm vào cơ thể, trước tiên bị nôn mửa, khó thở, sau đó đau bụng, tay, chân và môi bắt đầu tê cứng. Chất độc còn gây ức chế sự dẫn truyền thần kinh tim và gây suy hô hấp, trường hợp nặng có thể gây tử vong.

Cóc cũng chứa độc tố Bufotoxin trong nhựa tiết ở da và nội tạng; nguy cơ nhiễm độc trong quá trình chế biến rất cao, không được khuyến khích sử dụng làm thực phẩm.

Ở nhóm thực vật, khoai tây mọc mầm hoặc có vỏ xanh chứa solanine - chất độc có thể gây buồn nôn, đau bụng, rối loạn thần kinh, không bị loại bỏ hoàn toàn khi đun nấu.

Các loại nấm hoang dại, đặc biệt nhóm nấm trắng, có thể chứa amatoxin - độc tố bền nhiệt, gây tổn thương gan nặng và nguy cơ tử vong cao.

Khoai tây mọc mầm chưa nhiều chất độc
Khoai tây mọc mầm chứa nhiều chất độc gây nôn mửa, đau bụng... thậm chí ngộ độc

Ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn; không tự ý sử dụng động vật, thực vật lạ hoặc có nguy cơ chứa độc tố tự nhiên để phòng ngừa ngộ độc.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI