Quan hệ hợp tác Việt Nam-Đức sang một trang mới

05/11/2018 - 10:00

PNO - “Lễ hội Đức 2018: Trải nghiệm nước Đức ở Hà Nội” chính thức diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chương trình đã được tổ chức từ 2-3/11, với quy mô gấp 4 lần so với các lần trước, đánh dấu mối quan hệ Đức - Việt Nam ngày càng bền chặt trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, trao đổi hàn lâm...

Lễ hội giúp công chúng hiểu rõ mối liên kết này thông qua giới thiệu các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, các dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu bờ biển, năng lượng tái tạo, khảo cổ. Đặc biệt, sự kiện cũng kỷ niệm năm thứ 10 hai nước thực hiện chương trình trường học-đối tác của tương lai, chương trình hỗ trợ giảng dạy tiếng Đức trong trường phổ thông tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ngài Christian Berger - Đại sứ CHLB Đức cho biết, hiện có hơn 4.000 học sinh Việt Nam đang học tiếng Đức tại 12 trường phổ thông. Hơn 1/3 trường này ở Hà Nội. Nhu cầu học tiếng Đức của người Việt ngày càng tăng và phía Đức cùng đối tác mong muốn đáp ứng bền vững nhu cầu này.

“Tôi mới nhận được thông điệp về việc quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức sẽ bước sang một trang mới. Đây chắc chắn là thông tin rất vui cho cả hai dân tộc vốn đã có tình cảm gắn bó từ lâu đời”, đại sứ Christian Berger nhấn mạnh.

Quan he hop tac Viet Nam-Duc sang mot trang moi
 

Trong đáp từ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhắc đến 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975-23/9/2018), quan hệ hợp tác Việt Nam-Đức ngày càng phát triển. Đặc biệt, tháng 10/2011, thủ tướng hai nước đã ký tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ Việt Nam-Đức.

Q.Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI