Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức

25/08/2020 - 17:13

PNO - Ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc; thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng và ba đề án lớn của quận Thủ Đức.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 40 thành viên, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư quận ủy quận Thủ Đức
Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng: phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 5 - 6%; đảm bảo 100% doanh nghiệp sản xuất có xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn; phấn đấu tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt khoảng 5%, mật độ đường giao thông trên diện tích đất toàn quận đạt khoảng 8,79km/km2

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã thông qua ba đề án lớn của quận Thủ Đức: xây dựng đô thị Thủ Đức thông minh; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm văn hóa - thể thao phường; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng TP. Thủ Đức giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức - khẳng định, quận Thủ Đức là một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TPHCM với 2 trọng điểm sáng tạo, là những điểm nhấn của TP. Thủ Đức trong tương lai, gồm: Trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM và Khu đô thị tương lai Trường Thọ.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI