Nuối tiếc hàng hoa sữa rợp bóng mát trước ngày bị di dời

27/10/2022 - 06:42

PNO - Nhiều người dân sinh sống trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bày tỏ cảm xúc nuối tiếc trước thông tin hàng cây hoa sữa lâu năm sẽ bị di dời.

Vừa qua, UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân.
UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Mục đích của việc di dời các cây hoa sữa là tránh mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người dân.
Mục đích của việc di dời các cây hoa sữa là tránh mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người dân.
Về việc quận Đống Đa kiến nghị di dời các cây hoa sữa vào công viên, vườn hoa do quận quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cần xem xét, đánh giá thêm về mật độ cây trồng phù hợp để tránh mùi hoa sữa tỏa ra nồng nặc sau khi trồng.
Về việc quận Đống Đa kiến nghị di dời các cây hoa sữa vào công viên, vườn hoa do quận quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cần xem xét, đánh giá thêm về mật độ cây trồng phù hợp để tránh mùi hoa sữa tỏa ra nồng nặc sau khi trồng.

 

Ghi nhận của PV tại các con đường trồng nhiều hoa sữa như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, những cây hoa sữa vẫn đang nhiều chùm nở rộ và bung toả mùi hương, đặc biệt rộ mùi nhất trong khoảng thời gian sáng sớm và tối khi ít phương tiện qua lại.
Ghi nhận của phóng viên tại các con đường trồng nhiều hoa sữa như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, những cây hoa sữa vẫn đang nở rộ và tỏa mùi hương, đặc biệt rộ mùi nhất trong khoảng thời gian sáng sớm và tối, khi ít phương tiện qua lại.
Về việc quận Đống Đa kiến nghị di dời các cây hoa sữa vào công viên, vườn hoa do quận quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cần xem xét, đánh giá thêm về mật độ cây trồng phù hợp để tránh mùi hoa sữa tỏa ra nồng nặc sau khi trồng.
Bên cạnh các ý kiến đồng tình, không ít người bày tỏ cảm xúc tiếc nuối khi nghe tin hàng cây hoa sữa sẽ bị di dời.
Bên cạnh các ý kiến đồng tình, không ít người bày tỏ cảm xúc tiếc nuối khi nghe tin hàng cây hoa sữa sẽ bị di dời.
Nhiều người cho biết, hoa sữa có mùi hương thơm, ngửi nhiều thành nghiện nên mỗi năm không ngửi thấy mùi hoa sữa là rất nhớ. Hơn nữa, hoa sữa cũng đã là một biểu tượng của trong 12 mùa hoa của Hà Nội, là khoảnh khắc báo thu đến.
Nhiều người cho biết, hoa sữa có mùi thơm, ngửi nhiều thành nghiện nên mỗi năm không ngửi thấy mùi hoa sữa là rất nhớ. Hơn nữa, hoa sữa cũng đã là một biểu tượng trong 12 mùa hoa của Hà Nội, thời điểm hoa sữa nở là khoảnh khắc báo mùa thu đến.
Ông Hải (Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: 'Trước thông tin sẽ di dời hàng cây sữa, nhiều người trong khu phố tôi ở cũng khá buồn bởi hàng cây đã lên cao và đẹp. Chúng tôi thấy mùi cũng bình thường chứ không quá sặc như nhiều người nói'
Ông Hải (Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Trước thông tin hàng cây hoa sữa sẽ bị di dời, nhiều người trong khu phố tôi ở cũng khá buồn bởi hàng cây đã lên cao và đẹp. Chúng tôi thấy mùi cũng bình thường chứ không quá nồng như nhiều người nói".
Một bảo vệ làm việc trên phố Trần Duy Hưng cho biết: 'Một năm 12 tháng thì hoa sữa chỉ toả hương trong khoảng 1 tháng, nhưng 11 tháng còn lại thì cho bóng mát, ít sâu bọ. Cây tán rộng, ít đổ gãy, ích lợi mà hàng cây mang lại trong năm nhiều hơn là một thời gian ngắn hoa sữa đến mùa. Cá nhân tôi thấy rất tiếc, trưa hè nắng gắt, cây tán rộng toả bóng mát, mà tôi trông xe từ sáng đến tối thấy mùi hoa cũng không quá khó chịu.
Một bảo vệ làm việc trên phố Trần Duy Hưng cho biết: "Một năm 12 tháng thì hoa sữa chỉ tỏa hương trong khoảng 1 tháng, nhưng 11 tháng còn lại thì cho bóng mát. Cây có tán rộng, ít sâu bọ, ít đổ gãy, ích lợi mà hàng cây mang lại trong năm nhiều hơn là một thời gian ngắn đến mùa tỏa hương. Trưa hè nắng gắt, cây tán rộng tỏa bóng mát, tôi trông xe từ sáng đến tối thấy mùi hoa cũng không quá khó chịu, cá nhân tôi thấy rất tiếc".
Hiện nay, thông tin di dời hàng cây hoa sữa vẫn được dư luận quan tâm. Trường hợp có quá nhiều cây hoa sữa di dời và không thể trồng lại trong các công viên, quận Đống Đa trao đổi thêm với đơn vị liên quan để thống nhất vị trí khác.Đơn vị gợi ý vị trí có thể cân nhắc là khu vực trong vùng ảnh hưởng bán kính 500 m tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.
Hiện nay, thông tin di dời hàng cây hoa sữa vẫn được dư luận quan tâm. Trường hợp có quá nhiều cây hoa sữa di dời và không thể trồng lại trong các công viên, quận Đống Đa sẽ trao đổi thêm với đơn vị liên quan để thống nhất vị trí khác. Đơn vị gợi ý vị trí có thể cân nhắc là khu vực trong vùng ảnh hưởng bán kính 500m tại khu xử lý chất thải Xuân Sơn.
Đây không phải lần đầu Hà Nội di dời hoa sữa ra khỏi nội thành. Trước đó vào tháng 7.2019, gần 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ) đã được đưa đến trồng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Đây không phải lần đầu Hà Nội di dời hoa sữa ra khỏi nội thành. Trước đó vào tháng 7/2019, gần 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ) đã được đưa đến trồng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Người dân chia sẻ về hàng cây hoa sữa sắp bị di dời

Bảo Khang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • CAO VĂN HOẠT 28-10-2022 10:00:30

    Thế mà không nghiên cứu dùng hoa này vào việc gì đó,mùi hoa này ngửi mật độ nhiều quá cũng khó chịu thật ?

  • Thành Phạm 28-10-2022 08:11:15

    Nhờ các Nhà Khoa học nghiên cứu xem cách nào hạn chế cây ra hoa nhiều hoặc sử dụng cách thủ công như bẻ cành hoặc làm rụng hoa trong thời gian hoa mới ra ( như ý kiến thì chỉ có 1 tháng ra hoa trong 12 tháng ) đảm bảo giử lại hàng cây để có bóng mát cho người dân và góp phần chống nóng trong tình hình đô thị hóa như hiện nay.

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=