Những đứa trẻ lấm lem bùn vượt núi dự khai giảng

05/09/2019 - 11:18

PNO - Khu vực giáp biên giới của H.Quản Bạ, Hà Giang chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Xa Phó, Giáy sinh sống. Hàng ngày, các em học sinh phải đi bộ rất xa để tới trường, tắt qua nhiều ngọn núi, con suối tới lớp.

Khu vực giáp biên giới của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang gồm các xã như Tả Ván, Tùng Vài… chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Xa Phó, Giáy sinh sống. Có những thôn bản cách xa hàng chục cây số so với trung tâm huyện.

Hằng ngày, các em học sinh phải đi bộ rất xa để tới trường, tắt qua nhiều ngọn núi và con suối tới lớp. Mỗi năm, cũng có nhiều học sinh nản chí, sau mỗi kỳ nghỉ hè lại bỏ không tới lớp nữa. Vậy nên, duy trì được sĩ số lớp khi bước vào năm học mới là cả một sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cả cô và trò ở những nơi này.

Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Con đường đến trường sau một cơn mưa lớn
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Mỗi ngày con đường quen thuộc là vượt qua núi với đôi chân bé nhỏ của mình
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Một chút lo lắng rất đáng yêu khi vào lớp Một
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Những cây cầu gỗ bắc qua suối có thể bị lũ cuốn bất ngờ vào mùa mưa
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Chặng nghỉ trên đường tới trường
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Các em lạ lẫm khi nhìn thấy cô phóng viên lặn lội đi bộ vào bản
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Một bà mẹ Mông chiều con mang theo cả con cua núi - đồ chơi của trẻ tới trường
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Phần lớn những em bé gái không bền bỉ theo học hết phổ thông vì sức khỏe yếu và chăm sóc y tế thiếu thốn
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Đôi bạn cùng… lên dốc núi
Nhung dua tre lam lem bun vuot nui du khai giang
Nhà các em ở lưng chừng núi

Trương Thúy Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI