Người dân TPHCM “trốn nắng” dưới nền nhiệt 37 độ C

17/02/2022 - 15:34

PNO - Nhiệt độ buổi trưa dao động từ 34-37 độ C, cùng với chỉ số UV cao, TPHCM đang vào mùa nóng nhất của năm.

Tháng 2 được coi là tháng khô hạn nhất trong năm tại TPHCM. Những ngày này, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37 độ C đi cùng với chỉ số UV 8, đây là chỉ số UV rất cao, có thể gây bỏng da nếu chúng ta lưu thông ngoài trời không che chắn trong 25 phút.

bb
Trưa "đứng bóng", người dân phải di chuyển trên đường dưới nền nhiệt nhiều nơi lên đến 37 độ C.
bb
Các em học sinh tỏ ra khá mệt mỏi dưới cái nóng như đổ lửa
Tac các dạ cầu, các xe máy tìm bóng mát nghỉ chân
Tại các dạ cầu, nhiều người đi xe máy tìm bóng mát nghỉ chân.
cccccccc
Nắng nóng, 2 thanh niên phải tìm chỗ mát nghỉ ngơi, uống nước cho tỉnh táo.
Phương tiện xe ôm cũng ít khách hơn khi nhiệt độ ngoài trời quá nóng
Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, các bác tài xế xe ôm cũng ít khách hơn.
Ế khách, xe ôm công nghệ mắc võng ngủ dưới bóng râm tại một góc ngã tư
Ế khách, tài xế xe ôm công nghệ mắc võng ngủ dưới bóng râm tại một góc ngã tư.
Nắng đỉnh điểm,
13g, nắng lên đỉnh đầu, mặt đường nóng hừng hực.
Một số người tìm công viên có nhiều bóng mát làm nơi trốn nắng
Một số người tìm công viên có nhiều bóng mát làm nơi trốn nắng.
Các phương tiện dừng xe, chờ đèn đỏ theo... bóng mát
Các phương tiện dừng xe, chờ đèn đỏ theo... bóng mát.
Các xe gần như rất ngại đứng ra chỗ nắng khi chờ đèn đỏ
Nhiều người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ rất ngại đứng ra chỗ nắng.
Phần lớn mọi người đều che kính khi tham gia lưu thông
Phần lớn mọi người đều che kín khi lưu thông trên đường.
Bất kể bóng mát nào, đều trở thanh nơi dừng chân của người tham gia giao thông khi quá say nắng
Nhiều người dừng chân nghỉ ngơi dưới các bóng mát để tránh say nắng

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=