Nghĩ gì mà ngồi giữa đường để "check-in"?

29/03/2022 - 06:42

PNO - Người dân đứng giữa đường "check-in" hàng cây trên Nút giao Quốc lộ 5 với lối lên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông

Cuối tháng ba, những hàng cây bàng lá nhỏ tại nút giao Quốc lộ 5 với lối lên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang bắt đầu đâm chồi, lá xanh mơn mởn.\
Cuối tháng ba, những hàng cây bàng lá nhỏ tại nút giao Quốc lộ 5 với lối lên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang bắt đầu đâm chồi, lá xanh mơn mởn
Hàng Cây bang Đài Loan tạo nên khung cảnh đẹp tựa trời âu
Hàng Cây bàng Đài Loan (bàng lá nhỏ) tạo nên khung cảnh đẹp tựa trời Âu
Những chiếc lá non xanh mơn mởn, xếp thẳng hàng tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.
Những chiếc lá non xanh mơn mởn, xếp thẳng hàng tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt
Hàng  cây bàng lá nhỏ tại đây đang thu hút rất nhiều người đến để chụp ảnh “check-in”.
Hàng cây bàng lá nhỏ tại đây đang thu hút rất nhiều người đến để chụp ảnh “check-in”
Người dân thích thú tạo dáng chụp ảnh với hàng cây abngf lá nhỏ
Người dân thích thú tạo dáng chụp ảnh với hàng cây bàng lá nhỏ
Một số người tranh thủ lúc vắng xe ra giữa đường chụp ảnh.
Một số người tranh thủ lúc vắng xe ra giữa đường chụp ảnh
Ngừi dân thản nhiên ngồi ra đường…
Người dân thản nhiên ngồi ra đường…
... Hay Tụ tập thành nhóm như thế này.
... hay tụ thành nhóm để chụp ảnh 
Đây là nơi có nhiều xe cỗ đi lại nên việc việc người dân tụ tập chụp ảnh ngay sát tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại đông như này sẽ khiến cho mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho chính người dân.
Đây là nơi có nhiều xe cộ đi lại, việc người dân tụ tập chụp ảnh ngay sát tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại đông sẽ khiến cho mất an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho chính người dân
người dân đến đây chụp ảnh nên đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, không nên đứng hoặc ngồi giữa đường để chụp ảnh.
Người dân đến đây chụp ảnh nên đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, không nên đứng hoặc ngồi giữa đường để chụp ảnh
Bàng lá nhỏ (cây bàng Đài Loan) này được trồng cách đây vài năm tại Hà Nội ở nhiều địa điểm. Đây là loại cây tán tròn, nhiều tầng, vừa tạo bóng mát vừa đẹp mắt, phù hợp với thời tiết Thủ đô.
Bàng lá nhỏ (cây bàng Đài Loan)  được trồng cách đây vài năm tại Hà Nội ở nhiều địa điểm. Đây là loại cây tán tròn, nhiều tầng, vừa tạo bóng mát vừa đẹp mắt, phù hợp với thời tiết Thủ đô
. Hàng cây đã đem đến những thay đổi tích cực về cảnh quan nơi đây, cũng như góp phần cải thiện môi trường.
Hàng cây cũng đã đem đến những thay đổi tích cực về cảnh quan và góp phần cải thiện môi trường 

Ngọc Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI