Kiến nghị có mô hình Hội đồng nhân dân phường lâm thời tại TPHCM, Đà Nẵng

13/06/2025 - 16:38

PNO - Đại biểu Quốc hội TPHCM và Đà Nẵng đề nghị tổ chức Hội đồng nhân dân phường hoặc Hội đồng nhân dân phường lâm thời sau sắp xếp tại 2 địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) - ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) - Ảnh: QH

Chiều 13/6, thảo luận tại Hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) góp ý liên quan tới mô hình tổ chức chính quyền đô thị sau ngày 1/7/2025.

Theo đại biểu, mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TPHCM, và Đà Nẵng hiện không thống nhất. Trong khi Hà Nội còn mô hình Hội đồng nhân dân cấp phường thì TPHCM và Đà Nẵng không có Hội đồng nhân dân cấp phường.

Ngày 12/6, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc thành lập TPHCM (mới) gồm 3 địa phương là TPHCM cũ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.

Hiện, các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đều có Hội đồng nhân dân cấp phường. Do đó, nếu các phường mới trên địa bàn cũ không có Hội đồng nhân dân phường sau ngày 1/7, theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh sẽ không thống nhất với mô hình chính quyền đô thị địa phương của phường ngay tại một đơn vị hành chính cấp tỉnh là TPHCM mới.

Để đảm bảo thống nhất mô hình tổ chức Hội đồng nhân dân tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng cũng như trong nội tại của các địa phương sắp xếp, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh đề nghị cân nhắc cho phép TPHCM mới, từ 1/7, được áp dụng mô hình địa phương có Hội đồng nhân dân phường hoặc có mô hình Hội đồng nhân dân phường lâm thời.

Nếu Quốc hội chấp thuận đề xuất này, đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết liên quan tới thẩm quyền chỉ định bộ máy Hội đồng nhân dân cấp phường của các địa phương có chính quyền đô thị đang không có mô hình Hội đồng nhân dân phường.

Cùng mối quan tâm trên, đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn Đà Nẵng) cũng nêu, sau 1/7, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tại TP Đà Nẵng không có Hội đồng nhân dân cấp phường. Ông kiến nghị có cơ chế thành lập Hội đồng nhân dân phường lâm thời tới khi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Về cơ cấu, số lượng của Hội đồng nhân dân phường lâm thời giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định pháp luật. Đồng thời, ông cho rằng vẫn cần tổ chức lấy ý kiến nhân dân, làm sao đảm bảo đại biểu là đại diện cho nhân dân.

Đại biểu đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân các xã trước sắp xếp được tiếp tục hoạt động ở phường mới cho tới khi thành lập Hội đồng nhân dân lâm thời. Vì theo ông, đại biểu Hội đồng nhân dân các xã trước sắp xếp cũng là do cử tri của xã đó đề ra. Đây là vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Minh Quang

 
TIN MỚI