Không để hình thành “nhóm lợi ích”, móc nối quan chức - doanh nhân - tội phạm để trục lợi

10/04/2026 - 10:11

PNO - Đảng ủy UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026, với mục tiêu chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm
Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm

Theo kế hoạch, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng. Việc tự kiểm tra, giám sát cần thực hiện thường xuyên, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu sai phạm ngay từ cơ sở, chi bộ.

Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu: nếu cơ quan, đơn vị không phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua tự kiểm tra, giám sát mà để cơ quan chức năng vào cuộc mới phát hiện, thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu được yêu cầu phát huy vai trò nêu gương, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, xây dựng văn hóa liêm chính, đồng thời chịu trách nhiệm đối với vi phạm của cấp dưới, người thân trong phạm vi quản lý.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, TPHCM cũng nhấn mạnh việc bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” cản trở sự phát triển.

Trong năm 2026, thành phố sẽ tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực như xây dựng pháp luật, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản Nhà nước, các dự án đối tác công tư, cũng như các công trình, dự án kéo dài nhiều năm nhưng kém hiệu quả.

Đồng thời, TPHCM đẩy mạnh phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nhất là những vụ có sự cấu kết giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, hoặc xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Thành phố cũng kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành “nhóm lợi ích”, không để xảy ra tình trạng “quan chức - doanh nhân - tội phạm” câu kết nhằm trục lợi. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để vụ lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được triển khai, gắn với tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI