PNO - Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở nên tươi tắn hơn với màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con đường tại Hà Nội hoa vàng trải dài khiến nhiều người xao xuyến. |
Đây là cây giáng hương, là nhóm những cây đô thị trồng mới tạo cảnh quan cho Hà Nội. |
Cây giáng hương còn được gọi là cây đinh hương, cây dáng hương... có nguồn gốc từ Ấn Độ và được du nhập sang các nước Đông Nam Á. |
Đây là một loài cây thân gỗ thuộc họ đậu (Fabaceae), có tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus. Tại Việt Nam, cây giáng hương được trồng rất nhiều để làm cây cảnh hoặc lấy gỗ. |
Tại Hà Nội, cây giáng hương được trồng thay thế những hàng cây đô thị trước đó. Đến năm nay, từng hàng cây đã đồng loạt bung nở tạo cảnh quan đẹp cho Hà Nội. |
Hoa giáng hương có màu vàng tươi tắn và hương thơm rất dễ chịu. Những bông hoa sẽ mọc trên đầu cành theo từng cụm với khoảng 20 - 30 bông. |
Những cây giáng hương công trình được trồng trong khu đô thị hoặc các thành phố để tạo cảnh quan và mang lại bóng mát. Đây là giống được chọn lọc nên có tuổi thọ rất cao. |
Cây giáng hương được nhiều người lựa chọn để trồng trong công viên, khuôn viên của khu đô thị, trong sân vườn... bởi chúng có hình dạng đẹp đẽ và màu hoa rực rỡ, giúp trang trí cho không gian sống xung quanh. |
Hoa giáng hương khi nở trên cây rất đẹp và khi rụng cũng tạo nên một vẻ đẹp lôi cuốn. |
Hình ảnh con đường tràn ngập hoa giáng hương rụng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội thời gian qua. |
Sắc hoa rực rỡ của giáng hương lại càng trở nên nổi bật hơn giữa những con phố Thủ đô rộng thênh thang. Cây cao tỏa bóng mát, bước đi dưới những bóng cây giáng hương, trên nền hoa rụng trải dài đủ để khiến những tâm hồn mơ mộng thêm dịu lại. |
Bảo Khang
Chia sẻ bài viết: |
Chiều 30/4, dòng xe cộ di chuyển theo chiều vào Hà Nội tăng mạnh. Nhiều người đã kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ để quay trở lại công việc.
Trong dịp nghỉ lễ nhưng phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ, ít người qua lại vì nắng nóng.
Nhân dịp nghỉ lễ cùng với nền nhiệt Hà Nội lên đến 40 độ C, hàng ngàn người dân đã kéo đến Công viên nước Hồ Tây để vui chơi, giải nhiệt.
Ngày 26/4, tại bờ kè sông Bảo Định, Sở VH-TT-DL tỉnh Long An tổ chức giải đua xuồng ba lá tỉnh Long An lần thứ I năm 2024.
Thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Hologram tiên tiến đến từ Malaysia đang có mặt tại Hà Nội.
Hàng ngàn người tham gia đoàn rước đi dọc sông Lam rồi lên thuyền đánh cá ra cửa biển để làm lễ cầu ngư.