Giải thưởng Sáng tạo TPHCM: 52 hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố

02/07/2021 - 06:44

PNO - Hội đồng 7 lĩnh vực Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần II đã thống nhất đề xuất 52 hồ sơ vượt qua vòng sơ khảo (trong tổng số 195 hồ sơ đăng ký tham gia) để trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp TP và Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét vòng chung khảo, dự kiến trao giải trong tháng 7/2021.

Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần II được UBND TPHCM tổ chức phát động vào ngày 30/9/2020 với 7 lĩnh vực là: phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước, truyền thông, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo.

Các hồ sơ được chọn gồm có: 2 giải pháp về kinh tế; 3 giải pháp về quốc phòng an ninh; 10 giải pháp quản lý nhà nước; 2 giải pháp truyền thông; 10 tác phẩm văn học nghệ thuật; 16 hồ sơ khoa học kỹ thuật với 5 chuyên ngành (y tế - 6 đề tài, sinh học - 2 đề tài, môi trường - 2 đề tài, cơ khí - 2 đề tài, điện - điện tử, công nghệ thông tin - 4 đề tài); 9 hồ sơ khởi nghiệp sáng tạo.

UBND quận 1 đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không giấy.
UBND quận 1 đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không giấy

Trong đó, nhiều đề tài đã thể hiện được giá trị thiết thực, đóng góp cụ thể, hiệu quả vào hoạt động kinh tế, xã hội của TP, như: đề tài “Phát triển Làng mai vàng xã Bình Lợi” (UBND xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh); “Máy đo thân nhiệt thông minh đồng bộ với app, web quản lý thân nhiệt phục vụ cho việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19” (Nguyễn Đông Xuân - Trịnh Bảo Huy thuộc Đoàn phường 9, quận Phú Nhận); “Tiếp nhận, đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không giấy trên lĩnh vực Kinh tế tại UBND quận 1” (UBND quận 1); “Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận 6 (UBND quận 6); “Hệ thống phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TPHCM” (Sở Y tế TPHCM); “Hệ thống tổng đài khẩn cấp thông tin 113 - 114 - 115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại TPHCM” (nhóm tác giả Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM); “Chương trình phát thanh Chợ phiên startup - Khởi nghiệp thông minh” (Vũ Thị Kim Ngân, phóng viên, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM); “Ứng dụng phẫu thuật Robot đầu tiên cho người lớn tại Việt Nam và những cải tiến qua 1.200 trường hợp tại Bệnh viện Bình Dân” (nhóm tác giả Bệnh viện Bình Dân); “Hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều” (nhóm tác giả UBND quận Bình Tân)…

Bệnh viện Bình Dân lần đầu tiên ứng dụng robot phẫu thuật cho người lớn.
Bệnh viện Bình Dân lần đầu tiên ứng dụng robot phẫu thuật cho người lớn

Đây là giải thưởng tiêu biểu của TPHCM, được trao 2 năm một lần, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo của người dân TP, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM trở thành TP thông minh, hiện đại.

Tam Bình

 
TIN MỚI