Gắn kết nam giới và trẻ em trai để chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

04/11/2019 - 12:00

PNO - Tại sự kiện, cha và con trai đã cùng nhau tìm hiểu các hình thức của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Ngày 3/11, hơn 300 người đã tham gia một sự kiện truyền thông “Cha và con trai trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”.

Sự kiện do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 10, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại quận 10, TP.HCM. 

Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai

Đây là sự kiện nhằm huy động nam giới đồng hành chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; vì một gia đình bình đẳng, xã hội văn minh không có bạo lực, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực giới.

Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Màu cam - màu truyền thông kêu gọi bình đẳng giới, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái của tổ chức UN Women.

Tại sự kiện, thông qua các trò chơi, các cặp cha con đã cùng nhau tìm hiểu các hình thức khác nhau của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em bao gồm: bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục và bạo lực kinh tế. Các cặp cha con cũng chia sẻ về các không gian có thể xảy ra bạo lực như tại gia đình, trong trường học, nơi công cộng, nơi làm việc, không gian trên mạng và các không gian khác. Đồng thời cùng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với bạo lực giới.

Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Trò chơi liệt kê các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Các ông bố tham gia sự kiện

Tại Việt Nam, bạo lực với phụ nữ và trẻ em đã và đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê năm 2010, 58% phụ nữ đã kết hôn từng bị bạo lực ít nhất một lần trong đời. Một nghiên cứu khác của Action Aid Việt Nam năm 2014, 87% phụ nữ và trẻ em gái tham gia khảo sát tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng. Theo UNESCO, 51.9% học sinh đã trải qua ít nhất một dạng bạo lực.

Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Cha con thi đoán các hành vi bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.
Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Trẻ em trai tham gia thảo luận các hành vi bạo lực.
Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Các em gái cũng nêu ý kiến của mình tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Bùi Thế Hải, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 chia sẻ “Vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái cả ở nơi riêng tư lẫn không gian công cộng là một trong những mục tiêu quan trọng để thực hiện thành công phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rõ rằng có những thay đổi không thể thực hiện được nhờ pháp luật mà thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất là thay đổi chính mình cùng với sự cam kết chung tay hành động vì bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến về giới, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vì một gia đình bình đẳng và xã hội văn minh”.

Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
 
Gan ket nam gioi va tre em trai de chong bao luc voi phu nu va tre em gai
Nói không với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Nguyễn Thị Thúy, cán bộ chương trình phòng chống bạo lực giới của UN Women cho biết: “Để ứng phó có hiệu quả đối với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta cần gắn kết nam giới và trẻ em trai, đặc biệt là lãnh đạo nam trong vận động chính sách bởi hiện nay hầu hết những người đưa ra quyết định trong xã hội và gia đình là nam giới. Nam giới và trẻ em trai không nên trở thành người gây ra bạo lực mà còn là những đối tác, nhân tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI