Du khách chi tiền triệu hóa ngựa khủng xin ơn ông Hoàng Mười

22/11/2023 - 12:27

PNO - Với quan niệm ông Hoàng Mười là một vị tướng đánh trận giỏi nên cần thuyền, ngựa để xông pha trận mạc. Vì vậy, người đi lễ không ngại chi tiền triệu sắm thêm ngựa giấy, thuyền mang vào đền làm lễ.

 

Du khách chi tiền triệu hóa ngựa khủng xin ơn ông Hoàng Mười
Lễ hội đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/11 (tức ngày 9 - 10/10 âm lịch). Lễ hội được tổ chức hàng năm, trở thành nét đẹp văn hóa, thu hút hàng vạn du khách thập phương trở về vãn cảnh, dâng lễ.
Lễ hội đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/11 (tức ngày 9 - 10/10 âm lịch). Lễ hội được tổ chức hàng năm, trở thành nét đẹp văn hóa, thu hút hàng vạn du khách thập phương trở về vãn cảnh, dâng lễ.
Sáng 22/11, tuyến đường dẫn vào đền ông Hoàng Mười ken đặc du khách.
Sáng 22/11, tuyến đường dẫn vào đền ông Hoàng Mười ken đặc du khách.

Theo dân gian, ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc về công danh sự nghiệp. Bởi thế, không ít du khách ở các tỉnh phía Bắc cũng cất công vào tận đền dâng lễ, xin lộc ông vào mỗi dịp lễ hội.

Đền ông Hoàng Mười còn có tên khác là Mỏ Hạc Linh Từ với kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa, tín ngưỡng trong hệ thống đạo Mẫu tứ phủ Liễu Hạnh. Năm 2019, Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đền ông Hoàng Mười còn có tên khác là Mỏ Hạc Linh Từ với kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa, tín ngưỡng trong hệ thống đạo Mẫu tứ phủ Liễu Hạnh. Năm 2019, Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tương truyền, ông Hoàng Mười có tài thao lược, giỏi văn chương lại hay ban phát lộc cho mọi người. Từ lâu đền đã nổi tiếng linh thiêng và có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Nghệ và du khách thập phương.
Tương truyền, ông Hoàng Mười có tài thao lược, giỏi văn chương lại hay ban phát lộc cho mọi người. Từ lâu đền đã nổi tiếng linh thiêng và có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Nghệ và du khách thập phương.
Với quan niệm ông Hoàng Mười là một vị tướng đánh trận giỏi nên cần thuyền, ngựa để xông pha trận mạc. Vì vậy, người đi lễ không ngại sắm thêm ngựa, thuyền giấy khủng mang vào đền làm lễ cầu lộc, cầu tài, mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, vợ chồng con cái hạnh phúc.
Với quan niệm ông Hoàng Mười là một vị tướng đánh trận giỏi nên cần thuyền, ngựa để xông pha trận mạc. Vì vậy, người đi lễ không ngại sắm thêm ngựa, thuyền giấy khủng mang vào đền làm lễ cầu lộc, cầu tài, mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, vợ chồng con cái hạnh phúc.
Tuỳ vào kích thước, mỗi con ngựa, thuyền giấy có giá từ 150.000 - 350.000 đồng.
Tuỳ vào kích thước, mỗi con ngựa, thuyền giấy có giá từ 150.000 - 350.000 đồng.
Tín chủ mua ngựa giấy, vàng mã vào đền làm lễ còn có thể chọn dịch vụ xe vận chuyển vào tận nơi.
Tín chủ mua ngựa giấy, vàng mã vào đền làm lễ còn có thể chọn dịch vụ xe vận chuyển vào tận nơi.
Hàng trăm con ngựa giấy, thuyền giấy được xếp hàng ngay ngắn chờ đợi cùng tín chủ vào đền làm lễ.
Hàng trăm con ngựa giấy, thuyền giấy được xếp hàng ngay ngắn chờ đợi cùng tín chủ vào đền làm lễ.
Ngoài ngựa giấy, nhiều loại mâm lễ khác nhau, đủ kích cỡ cũng liên tục được đưa vào đền để làm lễ. Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn… các mâm lễ cũng khác nhau, giao động từ 300.000 đồng cho đến vài triệu đồng.
Ngoài ngựa giấy, nhiều loại mâm lễ khác nhau, đủ kích cỡ cũng liên tục được đưa vào đền để làm lễ. Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn… các mâm lễ cũng khác nhau, giao động từ 300.000 đồng cho đến vài triệu đồng.
Sau khi làm lễ xong, vàng mã, ngựa giấy được tập kết đến lò hóa vàng mã ở phía sau đền để đốt.
Sau khi làm lễ xong, vàng mã, ngựa giấy được tập kết đến lò hóa vàng mã ở phía sau đền để đốt.
Nhiều thời điểm lò hóa vàng mã trở nên quá tải.
Nhiều thời điểm lò hóa vàng mã trở nên quá tải.
Bà Hoàng Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Nguyên - cho biết, ước tính có hơn 40.000 du khách thập phương về đền ông Hoàng Mười dâng lễ từ ngày 12/11 đến nay. Riêng 2 ngày tổ chức lễ hội (21 - 22/11), có hơn 10.000 du khách.
Bà Hoàng Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Nguyên - cho biết, ước tính có hơn 40.000 du khách thập phương về đền ông Hoàng Mười dâng lễ từ ngày 12/11 đến nay. Riêng 2 ngày tổ chức lễ hội (21 - 22/11), có hơn 10.000 du khách.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI