Đồ uống có cồn và đường là thủ phạm gây rụng tóc

27/09/2025 - 10:00

PNO - Thói quen uống rượu bia hoặc các loại nước ngọt có thể đang âm thầm tàn phá mái tóc của bạn.

Một nghiên cứu được công bố gần đây đã phân tích dữ liệu từ 17 công trình nghiên cứu trên khắp thế giới, với sự tham gia của hơn 61.000 người, chủ yếu là phụ nữ. Kết quả cho thấy, những người uống nhiều rượu, bia và đồ uống có đường có nguy cơ rụng tóc cao hơn. Ngược lại, việc bổ sung đầy đủ vitamin D và sắt lại được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, mối liên hệ này không hề ngẫu nhiên. Julia Zumpano - chuyên gia dinh dưỡng tại Phòng khám Cleveland (Mỹ), giải thích: "Việc hấp thụ chất dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong vấn đề rụng tóc. Chế độ ăn uống là nền tảng của một mái tóc khỏe mạnh".

Vậy tại sao rượu và đường lại có thể gây hại cho tóc? Theo các nhà khoa học, một trong những nguyên nhân chính là chúng có thể cản trở khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể. Hệ vi sinh vật đường ruột, vốn có vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa và hấp thụ vitamin, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc tiêu thụ quá nhiều rượu và đường.

Cụ thể, hai loại dưỡng chất quan trọng cho tóc bị ảnh hưởng nhiều nhất là:

Vitamin D: Đây là một loại vitamin thiết yếu cho sự hình thành và phát triển của các nang tóc. Khi thiếu vitamin D, quá trình này sẽ bị gián đoạn, khiến tóc trở nên yếu và dễ rụng.

Sắt: Sắt đóng vai trò vận chuyển oxy đến các tế bào, bao gồm cả nang tóc. Thiếu sắt sẽ làm giảm lượng oxy cung cấp cho nang tóc, khiến tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ và dẫn đến rụng tóc.

Tiến sĩ Zhaoping Li từ Đại học UCLA (Mỹ) cho rằng, việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết là một yếu tố quan trọng gây rụng tóc. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều rượu và đồ uống có đường cũng có thể khiến chúng ta ăn ít các loại thực phẩm lành mạnh khác, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, bên cạnh vitamin D và sắt, một số dưỡng chất khác cũng rất quan trọng cho mái tóc chắc khỏe, bao gồm vitamin C, protein từ đậu nành và các loại rau họ cải như bông cải xanh.

Thay vì tìm đến những liệu pháp đắt tiền, việc thay đổi chế độ ăn uống có thể là một giải pháp hiệu quả và bền vững hơn cho mái tóc của bạn. Giảm bớt rượu, bia và đồ uống có đường, đồng thời bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng chính là cách đơn giản để có một mái tóc dày, óng ả và khỏe mạnh.

Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI