Chủ tịch UBND TPHCM: Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo đột phá phát triển

25/09/2025 - 12:17

PNO - Thành phố quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, triển khai “đội đặc nhiệm” hỗ trợ cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm.

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nghị quyết dù được xây dựng công phu và toàn diện đến đâu, cũng chỉ là văn bản nếu không được triển khai vào thực tiễn. Ông khẳng định, việc tổ chức thực hiện hiệu quả mới là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn tới.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ cốt lõi đặt ra cho toàn hệ thống chính trị là từng cấp, từng ngành phải nắm chắc tinh thần nghị quyết, biến nghị quyết thành “kim chỉ nam” hành động. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận và chung tay của cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp, để từ đó từng lĩnh vực của đời sống xã hội được định hướng, dẫn dắt theo đúng tầm nhìn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã xác định 28 chỉ tiêu cụ thể để lượng hóa và đo lường kết quả. Các chỉ tiêu này sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực. Để hiện thực hóa, TPHCM tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ, 8 giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Trong đó, thể chế phải được cụ thể hóa thành chính sách thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; hạ tầng phải đồng bộ, xử lý căn cơ tình trạng kẹt xe, ngập nước; nguồn nhân lực phải theo kịp yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Riêng trong lĩnh vực hạ tầng, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, “không có hạ tầng thì không thể phát triển”. Dù giải ngân đầu tư công của thành phố đã có nhiều tiến bộ, song tiến độ vẫn thiếu tính bền vững, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu giải phóng mặt bằng. Nhiều xã, phường còn lúng túng, thiếu cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ e dè, chưa dám quyết, làm chậm tiến độ các dự án.

Để tháo gỡ, thành phố sẽ biệt phái cán bộ sở, ngành về trực tiếp hỗ trợ cơ sở, phối hợp chỉ đạo từng công trình, giúp địa phương tự tin hành động. Các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, quốc lộ 13, quốc lộ 22, quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Linh nối dài cùng chương trình chỉnh trang nhà ở ven kênh rạch sẽ được triển khai quyết liệt hơn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng - báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng sẽ thành lập các “đội đặc nhiệm” xuống xã, phường trọng điểm để “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc.

“Nhiều đồng chí cơ sở còn sợ, chưa dám quyết. Đội đặc nhiệm sẽ đồng hành, giúp xã, phường mạnh dạn, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng” - ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Định hướng về tầm nhìn dài hạn, ông cho biết TPHCM sẽ trở thành lõi đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ cao. Trong khi đó, các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) sẽ phát huy thế mạnh riêng, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ trong liên kết vùng.

“Sau khi sáp nhập, 1 + 1 + 1 không chỉ bằng 3, mà có thể bằng 9, bằng 10, thậm chí bằng 100. Đó phải là phép nhân chứ không chỉ là phép cộng” - ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên phải quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống, với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Ông nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ phải xác định rõ nhiệm vụ, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, quyết tâm đồng hành cùng thành phố để nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn”.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI