PNO - Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã chế tác thủ công một bộ sưu tập gồm 31 linh vật sao la từ gỗ mít, nhân dịp SEA Game 31.
Linh vật sao la của SEA Games 31, được nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) chế tác hoàn toàn thủ công từ gỗ mít. Toàn bộ công đoạn chế tác linh vật được anh Phát làm hoàn toàn thủ công. Linh vật bằng gỗ này cao 20cm, rộng 13cm và có giá bán là 500.000 đồng/sản phẩm, số lượng bán ra cũng được giới hạn.
Chia sẻ với phóng viên, anh Phát cho biết: “Đứng trước cơ hội du lịch mở cửa và chào đón SEA Games 31, tôi rất muốn gửi gắm tình yêu của mình đối với Việt Nam thông qua 31 bức tượng sao la, biểu tượng linh vật SEA Games được tổ chức ở nước nhà. Tôi lựa chọn gỗ mít vì đây là một chất liệu truyền thống, thân thiện với môi trường và dễ kiếm ở Việt Nam.”
“Để hoàn thành bộ sưu tập này, tôi và cộng sự đã mất khoảng 2 tháng trời miệt mài lao động. Đầu tiên tôi phải phác thảo trên giấy, phác thảo trên gỗ rồi đục đẽo, tạo khối gỗ, tạo hình, tô màu và hoàn thiện. Riêng sản phẩm đầu tiên tôi phải mất 1 tuần để cầm cưa, cầm đục, xắn tay áo lên làm việc", anh Phát chia sẻ thêm.
![]() |
| Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, anh thường dùng các chất liệu tự nhiên như gỗ mít, đá ong, vỏ sò được tìm thấy ở quê hương mình để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau |
![]() |
| Anh Phát thực hiện cắt gỗ sau khi đã phác thảo trên giấy |
![]() |
| Sau đó, nghệ nhân bắt đầu gọt dáng linh vật |
![]() |
| Tiếp theo, đục đẽo thủ công để tạo hình sản phẩm. |
![]() |
| Công đoạn mạ bạc cho sản phẩm |
![]() |
| Cuối cùng là tô màu |
![]() |
| Theo anh Phát, tô màu đòi hỏi phải hết sức khéo léo tỉ mỉ, nếu không sẽ làm lem luốc thành phẩm đã dày công tạo hình |
![]() |
![]() |
| Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tượng linh vật sao la sẽ được bán cho du khách với giá khoảng 450.000 - 500.000 đồng/bức, số lượng bán ra cũng được giới hạn |
Ngọc Linh
| Chia sẻ bài viết: |
Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục kêu gọi bạn đọc chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai.
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 19g đến khoảng 22g ngày 6/11.
Hàng trăm cuộc gọi cầu cứu dồn dập trong đêm bão, lực lượng chức năng Đắk Lắk trắng đêm túc trực để bảo vệ an toàn cho người dân.
Tối 6/11, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển nhưng giảm về cường độ trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk.
UBND TPHCM đã cho phép đò Bình Quới được hoạt động trở lại
Ngày 8/11, giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM khởi tranh. Các chuyên gia, trọng tài nhận xét thể thức thi đấu của giải hợp lý, chuyên nghiệp và khoa học
Lực lượng chức năng đã giải cứu kịp thời 3 người trong căn nhà bị tốc mái, sập tường.
Tối 11/6, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) báo cáo tình hình sóng gió quá to do bão số 13, tạm dừng tìm kiếm 3 người bị trôi dạt trên thúng.
Nhiều tuyến đường khu Thảo Điền bị ngập, nước tràn cả vào sân nhiều khu biệt thự, nhà hàng, quán cà phê khiến người dân chật vật ứng phó.
Nhóm trẻ tư thục ở Cà Mau, nơi bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành đã bị ngành chức năng ra thông báo tạm dừng hoạt động.
Tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu người dân ở các khu vực ảnh hưởng bão số 13 không ra đường từ 16g30 ngày 6/11 đến khi bão đi qua.
Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc có dấu hiệu “Giết người” liên quan đến 2 học sinh xảy ra tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
Xã Trà Đốc (Đà Nẵng) khẩn cấp di dời 25 hộ dân với hơn 110 nhân khẩu sau khi phát hiện vết nứt địa chất kéo dài khoảng 300m.
Nhiều biện pháp cấp bách được triển khai tại bán đảo Thanh Đa để ngăn sạt lở, chống ngập và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.
Mắt bão đã tiến sát biển đông, khu vực tâm bão sóng biển có thể cao đến 10m.
Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi, TPHCM vẫn đối mặt mưa lớn và triều cường vượt mức lịch sử.
TP Huế đã xây dựng các kịch bản chi tiết ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở và gió bão, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.
Triều cường dâng cao gây vỡ đê bao ở Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) khiến vườn cây và nhà dân bị ngập.