TP.HCM: Năm 2017, thành lập 22 chi hội phụ nữ ở nhà trọ

19/01/2017 - 10:12

PNO - Chiều 18/1, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, thành lập chi hội phụ nữ nhà trọ trên địa bàn TP.

Trong năm qua, Hội LHPN TP.HCM đã thành lập thí điểm 7 chi hội phụ nữ công nhân lao động các khu nhà trọ, khu lưu trú tại quận 12 (3 chi hội) và quận Bình Tân (4 chi hội) với 211 hội viên.

TP.HCM: Nam 2017, thanh lap 22 chi hoi phu nu o nha tro
Quang cảnh hội nghị chiều 18/1.

Tại hội nghị, bà Hồ Thị Mỹ Hương, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN TP.HCM cho biết, mô hình tập hợp nữ công nhân, lao động ở nhà trọ này đã hoạt động đúng theo quy chế đề ra và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền, nhưng vẫn còn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động và việc sắp xếp, bố trí thời gian sinh hoạt do công nhân thường xuyên tăng ca.

TP.HCM: Nam 2017, thanh lap 22 chi hoi phu nu o nha tro
Bà Hồ Thị Mỹ Hương báo cáo sơ kết việc vận động thành lập chi Hội phụ nữ công nhân lao động nhà trọ.

Hội nghị cũng được nghe trình bày dự thảo kế hoạch nhân rộng mô hình chi hội phụ nữ công nhân lao động giai đoạn 2017-2021 với dự kiến: trong năm 2017, sẽ phát triển 22 chi hội phụ nữ công nhân lao động các khu nhà trọ, khu lưu trú ởi 3 quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh.

TP.HCM: Nam 2017, thanh lap 22 chi hoi phu nu o nha tro
Bà Đỗ Thị Chánh, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM phát biểu tại hội nghị.


Hoài Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI