Tết Bình Phước: Đường phố thanh vắng bình yên, không đâu bằng tết nhà mình

04/02/2022 - 07:21

PNO - Tại tỉnh Bình Phước, tình hình dịch bệnh ở một số khu vực dù đã được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến khó lường, người dân có tâm lý ngại du xuân.

Tết Nhâm Dần 2022 có lẽ là mùa tết đặc biệt hơn cả khi nhiều người dân thay đổi thói quen sống. Mùa tết này, họ hạn chế du xuân, giảm những buổi hội họp, gặp gỡ nhau nơi đông người. Thay vào đó, ai cũng tâm niệm dành nhiều thời gian dành cho gia đình và những mối thâm tình.

Tại một số khu vực thuộc tỉnh Bình Phước như thành phố Đồng Xoài hay huyện Chơn Thành, người dân thay đổi thói quen đón tết khá rõ khi các tụ điểm thưa người đến du xuân so với mọi năm. Trên đường, dù trời chỉ mới nhá nhem tối, xe cộ đã qua lại ít hơn ngày thường.    

Hàng cây xanh mát hai bên con đường trước kia đông đúc người qua lại, nay vắng vẻ trong bình yên
Hàng cây xanh mát hai bên con đường trước kia đông đúc người qua lại, nay vắng vẻ trong bình yên
2
Ở các khu vực trung tâm chính của huyện Chơn Thành, dù chưa hẳn tối nhưng đạ thưa vắng, do người dân hạn chế ra đường
3
Khu vực công viên huyện có một số trò chơi, phù hợp cho các gia đình có con nhỏ du xuân
4
Khu chợ xuân tại công viên trung tâm thành phố Đồng Xoài thu hút nhiều gia đình đến du xuân, check-in tại một số tiểu cảnh
5
Trẻ em hào hứng chụp hình chiếc bánh chưng mô hình. Hầu hết các bé đều mặc áo dài xuân rực rỡ sắc màu, tạo nên không khí tươi vui đầu năm mới.
1
Con đường tại trung tâm huyện Chơn Thành thưa vắng người. Đường lớn được trang trí đèn và biểu tượng mừng năm mới.
7
Năm nay, ngoài đường phố dẫu có vắng người hơn mọi năm nhưng trong từng gia đình, không khí xuân vẫn còn thắm đượm. Mọi người ở gần với nhau hơn, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của xuân sum vầy
8
Một góc vườn mai rạng rỡ khoe sắc. Đây là những gốc mai giá cao chưa tìm được chủ trong mùa xuân này.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI