Sáng 29/7, Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM) thông báo tạm ngừng nhận bệnh trong 3 ngày để phòng dịch COVID-19.
Khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch của quốc gia này sẽ còn đối diện nhiều khó khăn.
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 sáng nay trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp.
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) vừa tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ TP. Đà Nẵng chuyển đến trong tình trạng rất nguy kịch, phải thở máy.
Để giảm tải, giãn cách an toàn trong việc phòng, chống COVID-19, Bệnh viện Đà Nẵng đã gấp rút chuyển hơn 2.000 bệnh nhân và người nhà ra các khu cách ly.
Sáng 29/7, sau khi Đà Nẵng ghi nhận thêm 8 người mắc COVID-19 tại 4 bệnh viện, nhiều người dân đã tới Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đề nghị được xét nghiệm.
Bạn ở Sài Gòn nhắn tin nói, quê mình hễ đau là ra Bệnh viện Đà Nẵng khám chừ phong tỏa thì Bệnh viện Đà Nẵng như người khổng lồ bị bệnh.
Nếu tiếp tục để mật độ dân cư đông do lượng khách du lịch lớn, nguy cơ bị nhiễm chéo sẽ tăng lên, khiến người khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh.
Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 nhận định, Hà Nội và TPHCM có khả năng cao xuất hiện ca bệnh mới.
Nạn buôn bán trẻ em từ lâu đã trở thành một vấn nạn ở Ấn Độ - nơi có khoảng 22% người dân vẫn sống với mức dưới 2 USD mỗi ngày.
WHO cho biết đại dịch COVID-19 là một “đợt sóng lớn” và không theo mùa, cảnh báo các nước tránh tư tưởng chủ quan.
Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đánh giá nguy cơ dịch tiềm ẩn trong dân rất lớn vì người dân ra TP. Đà Nẵng khám bệnh rất nhiều.
Chính quyền TP. Đà Nẵng đã cho xây thêm khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại bệnh viện Phổi.
Hành vi đưa người nhập cảnh trái phép khi biết họ có nguy cơ nhiễm COVID-19 thì “xử kịch khung, vẫn chưa tương xứng hậu quả mà xã hội phải gánh chịu”
Sáng 29/7, Bộ Y tế thông tin có thêm 8 ca mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 446.
Theo điều tra dịch tễ, trong thời gian gần đây, 5 ca mới mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố tối 28/7 đã đi chùa, đi chợ, bệnh viện, về quê…
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh về tình hình sức khỏe và lịch trình của 2 trường hợp dương tính với COVID-19.
Đến chiều 28/7, khoảng 314 khách đang kẹt lại sau khi TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã kịp thời cách ly 11 người tự ý rời Bệnh viện Đà Nẵng về nhà.
Tối 28/7, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 7 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam, nâng tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 lên 438.
Một ca nhiễm COVID-19 ở quận Sơn Trà từng đi chùa Pháp Hội. Do đó, Đà Nẵng quyết định chọn chùa này làm nơi cách ly đối với các tăng chúng.
Trưa 28/7, Sở Y tế TPHCM đã ra văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chiều 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin người phụ nữ 46 tuổi ở Gò Vấp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 28/7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị COVID-19 tại trung tâm hỗ trợ trực tuyến.
Phòng y tế tại 24 quận, huyện tăng cường giám sát, thanh tra, xử lý các nhà thuốc nếu đầu cơ, tích trữ, tăng giá các mặt hàng phòng, chống dịch.