Quỹ ASEAN chung tay cùng Huawei rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số

09/11/2021 - 12:12

PNO - Quỹ ASEAN và Huawei ký kết Biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo châu Á Thái Bình Dương - Hội nghị Tài năng kỹ thuật số 2021.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các chính trị gia, các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực, bắt đầu với các bài diễn văn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia tích cực của các bên liên quan chính trong việc xây dựng nền móng vững chắc cho hệ sinh thái tài năng kỹ thuật số tại khu vực. 

Quỹ ASEAN và Huawei đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số - Ảnh: Huawei
Quỹ ASEAN và Huawei đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số - Ảnh: Huawei

Giám đốc điều hành Huawei Vietnam - ông Wei Zhenhua chia sẻ: “Sáng kiến ngày hôm nay phù hợp với cam kết của ASEAN và chính phủ Việt Nam trong việc tích hợp tri thức kỹ thuật số của kế hoạch hành động ASEAN về giáo dục năm 2021-2025, nhằm dẫn dắt quốc gia trong việc thực hiện bước nhảy vọt kỹ thuật số”. 

Theo đó, Huawei sẽ đầu tư 50 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển 500.000 nhân tài kỹ thuật số ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Chương trình “Hạt giống cho tương lai ASEAN” sẽ góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch tổng thể về kỹ thuật số ASEAN 2025, dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2022, mời gọi các bạn trẻ từ 15-30 tuổi ở ASEAN tham gia vào hành trình đào tạo ảo nâng cao năng lực về kỹ năng lãnh đạo và kỹ thuật số.

Hà My

Nguồn: Huawei

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI