Người Hà Nội xếp hàng lần đầu vào tham quan tháp nước Hàng Đậu

17/11/2023 - 15:21

PNO - Từ ngày 17/11, người dân có thể vào tham quan di tích tháp nước Hàng Đậu.

 

Ngày 17/11, triển lãm tại Tháp nước Hàng Đậu chính thức mở cửa đón du khách lần đầu vào tham quan.
Ngày 17/11, triển lãm tại tháp nước Hàng Đậu chính thức mở cửa đón du khách vào tham quan.
Đây là lần đầu tiên, công trình di tích này mở cửa đón du khách. Trước đó, tháp nước Hàng Đậu được coi là một trong những biểu tượng của Hà Nội, luôn trong tình trạng đóng cửa, ngừng sử dụng.
Đây là lần đầu tiên, công trình di tích này mở cửa đón du khách. Trước đó, tháp nước Hàng Đậu được coi là một trong những biểu tượng của Hà Nội, luôn trong tình trạng đóng cửa, ngừng sử dụng.
Trong ngày 17/11, người dân đã xếp hàng qua giờ trưa để chờ vào tham quan triển làm bên trong.
Trong ngày 17/11, người dân đã xếp hàng qua giờ trưa để chờ vào tham quan triển lãm bên trong.
Theo BTC, mỗi một lượt sẽ cho khoảng 20 người vào tham quan để đảm bảo người dân thưởng thức trọn vẹn triển lãm.
Theo ban tổ chức, mỗi lượt sẽ cho khoảng 20 người vào để đảm bảo người dân thưởng thức trọn vẹn triển lãm.
Nhiều du khách nước ngoài cũng háo hức xếp hàng chờ vào tham quan Tháp nước Hàng Đậu.
Nhiều du khách nước ngoài cũng háo hức xếp hàng chờ vào tham quan tháp nước Hàng Đậu.
Tháp nước Hàng Đậu có thiết kế giống như một pháo đài kiên cố cao ba tầng, với phần thân là hình trụ tròn và mái tôn hình chóp nón, trong đó đường kính phần thân tháp nước dài 19 m và cao 21 m. Tháp nước có dung tích là 1250 m3. Xung quanh tháp nước được bao quanh bởi bức tường đá đục 54 ô cửa hẹp và cao như lỗ châu mai.
Tháp nước Hàng Đậu có thiết kế giống như một pháo đài kiên cố cao 3 tầng, với phần thân là hình trụ tròn và mái tôn hình chóp nón, trong đó đường kính phần thân tháp nước dài 19m và cao 21m. Tháp nước có dung tích là 1.250m3. Xung quanh tháp nước được bao quanh bởi bức tường đá đục 54 ô cửa hẹp và cao như lỗ châu mai.
Bạn Tâm Oanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: 'Mình rất háo hức chờ triển lãm này bởi không chỉ mình mà mình nghĩ ai cũng tò mò không biết bên trong đây sẽ như thế nào. Khi tìm hiểu, mình mới biết đây không phải pháo đài mà là một tháp trữ nước có lịch sử lâu đời'.
Bạn Tâm Oanh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mình rất háo hức chờ triển lãm này bởi không chỉ mình mà mình nghĩ ai cũng tò mò không biết bên trong đây sẽ như thế nào. Khi tìm hiểu, mình mới biết đây không phải pháo đài mà là một tháp trữ nước có lịch sử lâu đời".
Ghi nhận của PV lúc 13h30 ngày 17/11, người dân vẫn xếp hàng chờ vào tham quan.
Ghi nhận lúc 13g30 ngày 17/11, người dân vẫn xếp hàng chờ vào tham quan.
Triển lãm “Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu” được thực hiện bởi kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cùng đơn vị thi công Phùng Công Minh.
Triển lãm “Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu” được thực hiện bởi kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cùng đơn vị thi công Phùng Công Minh.
Triển lãm trưng bày sắp đặt tại tháp nước Hàng Đậu sẽ được mở cửa miễn phí từ ngày 17.11 đến 31.12 cho người dân tới tham quan, chụp ảnh.
Triển lãm trưng bày sắp đặt tại tháp nước Hàng Đậu sẽ được mở cửa miễn phí từ ngày 17/11 - 31/12 cho người dân tới tham quan, chụp ảnh.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI