Hứa Chí Cường: Từ nhà đầu tư mất sạch tiền tiết kiệm đến “Bậc thầy sóng Elliott” được Úc công nhận

12/08/2025 - 14:24

PNO - Ông Hứa Chí Cường đã làm nên lịch sử khi trở thành người Việt tiên phong đạt chứng chỉ CEWA-M, bằng cấp cao nhất thế giới về phân tích sóng Elliott. Thành tựu sau 5 năm nỗ lực không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn ghi danh Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Vượt qua hành trình 5 năm đầy thử thách, từ những lần mất hết tiền tiết kiệm đến việc đối mặt với định kiến, ông Hứa Chí Cường (tên quốc tế: Shane Hua) đã trở thành người Việt Nam tiên phong đạt được chứng chỉ Certified Elliott Wave Analyst - Master (CEWA-M).

Hứa Chí Cường - người Việt Nam ghi danh trên bản đồ tài chính quốc tế - Ảnh: nhân vật cung cấp
Hứa Chí Cường - người Việt Nam ghi danh trên bản đồ tài chính quốc tế - Ảnh: nhân vật cung cấp

Đây là cấp độ cao nhất và danh giá nhất thế giới về Nguyên lý sóng Elliott. Thành tựu này không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn ghi danh Việt Nam lên bản đồ phân tích kỹ thuật toàn cầu, đồng thời thắp lên ngọn lửa cảm hứng và khát vọng nâng tầm cộng đồng đầu tư trong nước.

Cột mốc lịch sử mang tầm quốc tế

Vào tháng 2/2024, sau 2-3 tuần chờ đợi kết quả trong tâm trạng hồi hộp đến mất ngủ, ông Hứa Chí Cường đã vỡ òa khi nhận được email thông báo. Ông không chỉ vượt qua kỳ thi cuối cùng mà còn khá bất ngờ vì đã xuất sắc đạt được danh hiệu "Master", cấp độ cao nhất của chứng chỉ CEWA do tổ chức Elliott Wave International (EWI) tại Hoa Kỳ cấp.

Để đạt được danh hiệu này, ứng viên phải đạt điểm số từ 80% trở lên, nhưng để có danh hiệu Master, yêu cầu còn cao hơn. Trong các bài thi của mình, có bài ông Cường đạt điểm tuyệt đối 100% và các bài còn lại đều trên 90%, một con số hiếm so với các thí sinh khác.

Thành quả này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của ông. Ngay sau khi có chứng chỉ, ông đã được một doanh nghiệp dự báo thị trường tại Úc, được cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán Úc (ASIC), mời về làm việc với vai trò nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp. Hiện tại, ông đang phụ trách phân tích cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Úc (ASX).

"Mọi sự nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Mức lương cao tại Úc mỗi tháng đã giúp tôi thỏa ước mơ tự chủ tài chính", ông Cường chia sẻ.

Giải mã "chứng chỉ bậc thầy" và hành trình 5 năm đầy chông gai

Để hiểu hết giá trị thành tựu của ông Cường, cần phải nhìn vào hành trình đầy gian nan mà ông đã trải qua. Cơ duyên của ông với thị trường tài chính bắt đầu từ năm 2018, trong cơn sốt tiền điện tử.

Với mong muốn làm giàu và tự chủ tài chính, ông đã bước vào thị trường như một người mới hoàn toàn và nhanh chóng đối mặt với thất bại. "Lần đầu tôi bị mất tiền vì không có kiến thức. Đến cuối 2019, tôi đã mất gần hết số tiền dành dụm, tiết kiệm, thậm chí cả tiền làm thêm và tiền cha mẹ cho", Hứa Chí Cường nhớ lại.

Giữa lúc tuyệt vọng, ông tình cờ đọc được cuốn sách kinh điển "Visual Guide To Elliott Wave Trading" (Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott). Ông bị cuốn hút bởi khả năng dự báo thị trường kỳ diệu của hai tác giả và tự hỏi liệu mình có thể làm được như họ không. Đó là lúc ngọn lửa đam mê được thắp lên. Ông quyết tâm chinh phục chứng chỉ CEWA-M mà hai chuyên gia trong sách sở hữu.

Hành trình kéo dài gần 5 năm là một chuỗi những thử thách không ngừng. Rào cản đầu tiên là ngôn ngữ. Ông phải nỗ lực trau dồi tiếng Anh từ mức giao tiếp cơ bản để có thể hiểu được các tài liệu chuyên môn sâu. Về mặt chuyên môn, ông phải bắt đầu từ con số không, học lại mọi thứ về phân tích biểu đồ, số liệu trong một môi trường chuyên nghiệp. Tổng chi phí cá nhân anh đã đầu tư trong 5 năm (bao gồm lệ phí thi, học liệu bổ sung, sách chuyên môn...) khoảng 8.000 USD. Trong đó lệ phí dự thi chính thức chứng chỉ CEWA của EWI khoảng 1.800 - 2.000 USD.

Không chỉ vậy, khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài, ông còn phải đối mặt với những định kiến. "Là người châu Á, ban đầu tôi không nhận được sự tin cậy. Có lúc cảm thấy buồn và tủi thân, nhưng đó chính là động lực để tôi cố gắng".

Ông quyết tâm chứng minh năng lực của mình bằng hành động. Dần dần, những dự báo thị trường chính xác của ông đã thuyết phục được các đồng nghiệp, khiến họ thay đổi cách nhìn và đặt trọn niềm tin vào ông. "Tôi cảm thấy vui vì mình là người Việt Nam đã làm được điều đó", ông tự hào nói.

Khát vọng lan tỏa giá trị và nâng tầm thị trường Việt Nam

Một trong những động lực lớn nhất của ông Cường là mong muốn thay đổi cái nhìn tiêu cực về ngành phân tích tài chính tại Việt Nam, vốn bị ảnh hưởng bởi các thông tin về "lừa đảo, lùa gà, bán khóa học". Ông muốn chia sẻ những kiến thức chính thống và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Thông qua kênh YouTube Elliott Wave by Shane, CEWA-M và các nền tảng mạng xã hội, ông đang xây dựng một cộng đồng với hơn 2.000 người theo dõi, tập trung chia sẻ các phân tích chuyên sâu và kiến thức giá trị. Ông còn trực tiếp hướng dẫn cho hơn 100 học viên, phần lớn ở Việt Nam, trong đó có hai học viên đã đạt giải cao nhất trong một cuộc thi về chứng khoán.

Hứa Chí Cường nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng - Ảnh: nhân vật cung cấp
Hứa Chí Cường nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng - Ảnh: nhân vật cung cấp

Khi nhìn về thị trường chứng khoán Việt Nam, vị chuyên gia này nhận định đây là một thị trường non trẻ nhưng đầy tiềm năng, có thể đón những đợt sóng thần tăng giá trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những hạn chế lớn cần khắc phục: "Hệ thống công nghệ của chúng ta chưa tối ưu so với quốc tế. Về lâu dài, việc nâng cấp hạ tầng, chống thao túng thị trường và hoàn thiện khung pháp lý sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư vẫn phân tích một cách cơ bản, chưa chuyên sâu về kỹ thuật. Về lâu dài, việc nâng cấp hệ thống giao dịch, chống thao túng thị trường và có khung pháp lý chặt chẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư là cực kỳ cấp thiết".

Ông cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư mới: "Nếu có thời gian, hãy đầu tư vào giáo dục, vào kiến thức trước khi tham gia thị trường, nếu không sẽ giống như đánh bạc. Nếu không có thời gian, hãy tìm đến những người môi giới hoặc chuyên gia uy tín, những người được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế và đang làm việc trong môi trường chuyên nghiệp".

Hành trình của Hứa Chí Cường là minh chứng sống động cho việc đam mê, kiên trì và đầu tư nghiêm túc vào giáo dục có thể tạo ra những giá trị phi thường. Với phương châm "Tập trung, truyền cảm hứng và giáo dục", ông không chỉ khẳng định tên tuổi của bản thân mà còn đang từng ngày đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng đầu tư Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, vững mạnh và vươn tầm quốc tế.

Giải mã chứng chỉ CEWA-M

- Đơn vị cấp: Chứng chỉ được cấp bởi Elliott Wave International (EWI), tổ chức nghiên cứu và phân tích theo Sóng Elliott độc lập lớn và uy tín hàng đầu thế giới, thành lập bởi huyền thoại Robert Prechter.

- Mục tiêu: Chương trình CEWA được thiết kế để chuẩn hóa và công nhận các nhà phân tích có trình độ chuyên môn cao trong việc áp dụng Nguyên lý Sóng Elliott vào thị trường tài chính thực tế.

- Quy trình thi cử: Ứng viên phải vượt qua 3 cấp độ thi nghiêm ngặt. Cấp độ 3 là bài kiểm tra thực hành đỉnh cao, yêu cầu phân tích biểu đồ thị trường thực tế trong thời gian giới hạn.

- Danh hiệu Master (Bậc thầy): Đây là cấp độ cao nhất. Để đạt được danh hiệu này, ứng viên không chỉ phải vượt qua cả ba kỳ thi mà còn phải đạt điểm số từ 90% trở lên ở hai kỳ thi khó nhất. Tỷ lệ đạt được mức điểm này là cực kỳ thấp, khẳng định người sở hữu nó là một chuyên gia bậc thầy trong lĩnh vực

Hoàng Thu Hải

Nguồn: Hứa Chí Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI