Chặt hạ 3 cây sưa quý chết khô bên bờ Hồ Gươm

24/05/2023 - 11:04

PNO - Ngày 24/5, 3 cây sưa đỏ quý hiếm đã chết khô bên bờ Hồ Gươm được chặt hạ và trồng thay thế cây mới tại vị trí cũ.

 

Sáng 24/5, công nhân cây xanh Hà Nội đã tiến hành chặt hạ, di chuyển 3 cây sưa đỏ quý hiếm bên bờ hồ Gươm.
Sáng 24/5, công nhân cây xanh Hà Nội đã chặt hạ, di chuyển 3 cây sưa đỏ quý hiếm bên bờ hồ Gươm.
Trước đó, UBND Q.Hoàn Kiếm xác định cạnh hồ Gươm có 3 cây sưa đỏ bị chết. Cụ thể, tại khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có 1 cây sưa đỏ đường kính 59 cm, cao 10 - 12 m; bị chết từ năm 2019.
Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm xác định cạnh hồ Gươm có 3 cây sưa đỏ bị chết. Cụ thể, tại khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có 1 cây sưa đỏ đường kính 59cm, cao 10-12m bị chết từ năm 2019.
Hai cây sưa đỏ khác (chưa xác định rõ thời gian cây bị chết) nằm ở khu vực gần đồng hồ hoa Thụy Sĩ (góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay), có đường kính 35 - 40 cm, cao 5 - 10 m.
2 cây sưa đỏ khác (chưa xác định rõ thời gian cây bị chết) ở khu vực gần đồng hồ hoa Thụy Sĩ (góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay), có đường kính 35-40cm, cao 5-10m.
Phương án chặt hạ là dùng xe thùng, cưa cắt từng phần nhánh, cành cây rồi sau đó mới chuyển toàn bộ cây.
Phương án chặt hạ là dùng xe thùng, cưa cắt từng phần nhánh, cành cây rồi sau đó mới chuyển toàn bộ cây.
Theo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, toàn bộ số gỗ sưa thu được sẽ được đưa về kho, chờ làm thủ tục thanh lý theo quy định.
Theo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, toàn bộ số gỗ sưa thu được sẽ được đưa về kho, chờ làm thủ tục thanh lý theo quy định.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận và bảo quản khối lượng gỗ sưa tại kho, thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định', Ban Quản lý cho biết.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận và bảo quản khối lượng gỗ sưa tại kho, thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định. 
Những cây sưa bị chết nhanh chóng được chặt bỏ, di chuyển để tránh làm ảnh hưởng đến người dân và du khách.
Những cây sưa bị chết nhanh chóng được chặt bỏ, di chuyển để tránh làm ảnh hưởng đến người dân và du khách.
Công việc được thực hiện trong nguyên buổi sáng ngày 24/5.
Công việc được thực hiện trong nguyên buổi sáng ngày 24/5.
Trước đó, ngày 6/4, Tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm, lập biên bản tại hiện trường đối với 3 cây sưa bị chết, gồm: 2 cây sưa gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây sưa đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).
Trước đó, ngày 6/4, tổ công tác kiểm tra hiện trạng cây xanh đã khảo sát cây xanh, vườn hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm, lập biên bản tại hiện trường đối với 3 cây sưa bị chết nói trên.
Những cây sưa đỏ bị chết đều là những cây cổ thụ hàng chục năm, có phần lõi đỏ to. Khu vực hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.
Những cây sưa đỏ bị chết đều là những cây cổ thụ hàng chục năm, có phần lõi đỏ to. Khu vực hồ Hoàn Kiếm có khoảng 40 cây sưa đỏ trong tổng số 700 cây bóng mát. Cây sưa đỏ thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI