Xây dựng quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình

27/08/2020 - 12:04

PNO - Sáng 27/8, Đại hội Đảng bộ quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên bế mạc. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thông qua nghị quyết, chương trình hành động với mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Phát huy dân chủ và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày 25, 26 và 27/8 với tham dự của 283 đại biểu đại diện 8.566 đảng viên về  đã 
Đại hội diễn ra trong 3 ngày 25, 26 và 27/8 với tham dự của 283 đại biểu đại diện 8.566 đảng viên 

Đại hội thống nhất 17 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ chủ yếu và 8 chương trình, công trình trọng điểm. Trong đó có các công trình như: đầu tư xây dựng mới 23 trường học; nâng cấp 38 tuyến đường giao thông; xây dựng và vận hành 3 trạm trung chuyển, ép rác kín…

Cùng một số chỉ tiêu như: thu ngân sách đạt và vượt dự toán pháp lệnh hàng năm từ 5% trở lên; 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy trình, 100% công trình vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời; phấn đấu mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cũng như tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt trên 95%...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 41 thành viên; ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 12.

Ông Trần Hoàng Danh - tái đắc cử vị trí Bí thư quận ủy Quận 12.
Ông Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy quận 12 - phát biểu tại đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thăng Long

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Phạm Duy Chinh 30-08-2020 08:52:25

    Kính Chào Quý Lãnh Đạo
    Giúp cho nhân dân chúng tôi! Hiện tại đoạn đường Nguyễn Thị Tràng (HT17 cũ) Từ bến xe buýt vào Vườn ươm cây xanh chưa có cống thoát nước và đường bị gập nặng sau cơn mưa dù lớn hay nhỏ (đã qua sửa chữa nhiều năm, nhiều lần nhưng...!!!) Người dân phải đi đường vòng vì sợ té ngã mỗi khi có mưa!!!... Xin lãnh đạo Trực tiếp ghé thăm!!!

 
TIN MỚI