TPHCM “chạy thử” thành công mô hình chính quyền 2 cấp

13/06/2025 - 08:08

PNO - Ngày 12/6, sau khi được thành lập mới, 102 phường, xã bắt đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp. Bước đầu, mọi việc diễn ra trơn tru, thông suốt.

Khởi đầu thuận lợi

Sáng 12/6, tại trụ sở UBND phường Bình Thới, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - đã trực tiếp dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND quận 11 về cơ sở vật chất và tinh thần cán bộ, công chức. Ông cũng nhắc nhở UBND quận quan tâm trang bị cơ sở vật chất ở các phường khác nhằm giải quyết thuận lợi nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (bìa phải) dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Bình Thới mới - ẢNH: TRANG NGUYỄN
Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (bìa phải) dự buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở UBND phường Bình Thới mới - Ảnh: Trang Nguyễn

Tại đây, từ 7g sáng, cán bộ, công chức các bộ phận đã có mặt, sẵn sàng phục vụ dân. Ông Nguyễn Tuấn Hải - cư dân phường 5, quận 11 (cũ) - cho biết, ông đến hỏi thủ tục đổi hộ khẩu và rất hài lòng: “Cán bộ hướng dẫn rất chi tiết, tận tình và vui vẻ”. Chị Nguyễn Thanh Hương đến liên hệ để được hỗ trợ các thủ tục xác nhận tài sản để thế chấp vay vốn. Chỉ mất vài phút, chị đã xong việc và ra về. Chị bày tỏ sự hài lòng và hy vọng khi bộ máy mới chính thức hoạt động, người dân được phục vụ tận tình, chu đáo như thế này.

Tại trụ sở UBND phường Sài Gòn (nhập từ phường Bến Nghé và một phần phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được thực hiện dưới sự phối hợp tổ chức của UBND phường này và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, tập trung vào việc xử lý hồ sơ hành chính ở 5 lĩnh vực văn hóa - xã hội, đăng ký hộ tịch, đô thị - môi trường, an toàn thực phẩm, chứng thực chữ ký - sao y bản chính.

Sáng 12/6, đội ngũ cán bộ, công chức UBND phường Tân Sơn Nhất (hợp nhất từ phường 4, 5, 7 của quận Tân Bình) cũng vận hành thử hoạt động. Ông Nguyễn Thành Danh - Bí thư Đảng ủy phường 6, quận Tân Bình - cho biết, đội ngũ cán bộ được UBND quận bố trí đều thể hiện tinh thần sẵn sàng làm việc: “Buổi thử nghiệm giúp chúng tôi nắm thêm chuyên môn, nghiệp vụ, thao tác thành thạo để phục vụ người dân tốt hơn từ ngày 1/7”. Dự kiến, khối chính quyền phường Tân Sơn Nhất sẽ có khoảng 25 cán bộ, công chức, được phân bổ từ các phường cũ và quận.

Nhân lực sẵn sàng, hạ tầng đồng bộ

Để việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra trơn tru, UBND các phường, xã mới đã chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức. Bà Ngô Hải Yến - Trưởng phòng Nội vụ quận 1 - nói: “Hầu hết cán bộ được bố trí về trung tâm hành chính công của phường từng công tác ở bộ phận một cửa ở cấp phường hoặc quận nên khá thành thạo thao tác trên phần mềm mới. Phường Sài Gòn được kế thừa nguồn nhân lực và kinh nghiệm từ UBND quận 1 nên việc vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp khá thuận lợi”.

Phường  Sài Gòn mới vận hành  thử nghiệm  mô hình  chính quyền  địa phương cấp xã - ẢNH: THANH TÂM
Phường Sài Gòn mới vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Trần Bình - Chủ tịch UBND quận 11 - cho biết, để chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền 2 cấp, UBND quận đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM rà soát và nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc, trang thiết bị. 4 phường sau sắp xếp - gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng - đều đã được nâng cấp về hạ tầng công nghệ thông tin. Đường truyền internet phục vụ cho buổi vận hành thử nghiệm chạy rất trơn tru, không bị gián đoạn.

Ông nói thêm, trụ sở UBND các phường mới cũng nằm ở những vị trí thuận lợi; máy móc, trang thiết bị cũng đủ để đáp ứng được yêu cầu công việc, 100% cán bộ, công chức đều có máy tính cũng như các thiết bị cần thiết khác để làm việc trên nền tảng số. Ông đánh giá về buổi vận hành thử nghiệm: “Hệ thống trực tuyến giữa phường và thành phố hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn. UBND các phường đều đã vận hành hệ thống email công vụ cho từng công chức để tiếp nhận văn bản, thông tin từ thành phố xuống phường”.

Theo ông Nguyễn Trần Bình, để bộ máy mới vận hành thông suốt, đồng bộ trong thời gian tới, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và các ứng dụng đóng vai trò nền tảng, đội ngũ cán bộ, công chức của phường đóng vai trò quyết định.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - nhận định: “Buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM đã thành công, mà kết quả là những sản phẩm thực tế nghe thấy, nhìn thấy và cảm thấy được”. Ông đánh giá cao các cá nhân, tổ chức, các lực lượng, bộ phận đã nỗ lực tối đa, tạo điều kiện cần thiết để đáp ứng cho yêu cầu của buổi vận hành.

Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, thời gian vận hành thử nghiệm không còn nhiều, chỉ còn 18 ngày nữa là vận hành chính thức bộ máy chính quyền 2 cấp. Ông mong từng cán bộ, công chức và đơn vị tập trung làm việc, không để thiếu sót hay chậm trễ công việc.

Kết nối và vận hành thông suốt hệ thống số

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - nhận định, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là tái cơ cấu tổ chức mà còn là bước chuyển lớn trong tiến trình hiện đại hóa bộ máy chính quyền, với trọng tâm là đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành thông suốt, không gián đoạn. Thời gian qua, sở đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng các đơn vị liên quan như Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung, Tập đoàn VNPT rà soát hạ tầng, nâng cấp đường truyền, thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến, xây dựng kịch bản vận hành các nền tảng dùng chung như hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, cổng điều phối chính quyền số…

Bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM - đánh giá, hệ thống số được triển khai cho 102 phường, xã mới cơ bản hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu kết nối và hiệu quả xử lý công việc. Hội nghị trực tuyến được kết nối tốt, chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng, hệ thống văn bản điện tử được xử lý nhanh, đúng quy trình, cổng thông tin 1022 tiếp nhận và phân loại phản ánh hiệu quả, chuyển đúng đơn vị xử lý, các cán bộ cấp cơ sở bước đầu sử dụng thành thạo hệ thống nhưng vẫn cần được đào tạo thêm.

Vận hành thử nghiệm các nền tảng dùng chung

Trong buổi vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã vận hành thử các nền tảng dùng chung của TPHCM. Các nền tảng này gồm hệ thống quản lý văn bản, bao gồm tiếp nhận văn bản đến, xử lý văn bản đi; hệ thống phản ánh kiến nghị 1022 với việc giả lập phản ánh từ người dân ở 102 phường, xã mới, tổng đài viên phân loại lĩnh vực phản ánh và địa bàn, chuyển về phường xử lý, cán bộ điều phối ở UBND phường tiếp nhận, chuyển đến các phòng chuyên môn thụ lý, xử lý và phản hồi kết quả xử lý; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và luồng trực tuyến, từ khâu tiếp nhận đến thụ lý và trả kết quả. Việc vận hành thử nghiệm đã diễn ra thông suốt, không có trục trặc, không bị ngắt quãng.

Trang Nguyễn - Thanh Tâm

 
TIN MỚI