Barcelona cấm quà lưu niệm “làm xấu hình ảnh” thành phố; AI giúp phát hiện sớm bệnh Parkinson; áo làm mát cơ thể... là những tin đáng chú ý tuần này.
Ngày 12/7, các nhà chức trách cho biết, ít nhất 63 người tại Nepal đã mất tích sau 1 trận lở đất.
Kenza Layli - nhân vật ảo có sức ảnh hưởng về lối sống tại Morocco - đã trở thành Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới.
Theo dự báo mới của Liên hiệp quốc, dân số toàn cầu có khả năng đạt đỉnh sớm hơn dự kiến.
WHO cảnh báo, việc quản lý rủi ro về vi rút cúm gia cầm H5N1 đối với con người đang bị ảnh hưởng do hoạt động giám sát không đồng đều.
Hôm 11/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết COVID-19 vẫn đang giết chết khoảng 1.700 người mỗi tuần trên toàn thế giới.
Đám cưới của Hoàng gia hay giới tỷ phú siêu giàu luôn là sự kiện thu hút mọi sự chú ý của công chúng bởi sự xa hoa và lộng lẫy.
Ngày 11/7, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết hàng trăm phụ nữ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở, phần lớn là ở các nước đang phát triển.
Một số thành phố du lịch nổi tiếng ở vùng đảo Sicily, miền nam nước Ý đang khuyến cáo du khách nên đi nơi khác do tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Gia tộc Mukesh Ambani đã thiết lập một chuẩn mực mới cho những đám cưới lớn của Ấn Độ, với xu thế sẽ ngày càng lớn hơn, ồn ào hơn.
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKSA) cho biết, chỉ trong 1 tháng qua, nước này đã tăng gần 2.600 ca mắc ho gà.
Cảnh sát Philippines cho biết, 11 người thiệt mạng khi chiếc xe bán tải chở họ về nhà sau đám tang đã va chạm với một chiếc xe buýt.
Một nghiên cứu mới cho thấy những người thức khuya có chức năng não tốt hơn những người dậy sớm.
Cô gái người Trung Quốc 21 tuổi đã trôi nổi trên biển Nhật Bản suốt 2 đêm trước khi được một tàu chở hàng phát hiện và cứu vớt.
Ngày 10/7, Cảnh sát Vương quốc Anh cho biết vợ và 2 con gái của một bình luận viên đua xe bị giết bằng nỏ.
Nắng nóng ngày càng thường xuyên và kéo dài do biến đổi khí hậu, khiến 39 triệu người Mỹ đang phải sống chung với chứng đau nửa đầu.
Mỹ đã hứng chịu 15 thảm họa khí hậu trong nửa đầu năm 2024. Mỗi thảm họa đều gây thiệt hại vượt quá 1 tỷ USD.
“Khủng hoảng chi phí sinh hoạt” hiện là cụm từ quen thuộc để chỉ việc giá cả hàng hóa, dịch vụ liên tục tăng đến mức chóng mặt.
Trong những ngày thi đấu tại Euro 2024 (Đức), Lamine Yamal (đội tuyển Tây Ban Nha) vẫn chăm chỉ làm bài tập về nhà và học online.
Nghiên cứu từ Anh cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân ung thư vì thuốc lá tăng cao do di chứng của hành vi hút thuốc từ trước đó tích lũy lại.
Những bông cẩm quỳ sắc tím nở rực rỡ trên sa mạc Atacama ở Chile trong những ngày gần đây khiến không ít du khách thích thú.
Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc bệnh Zika khi chính quyền xác định được ít nhất 6 phụ nữ mang thai bị nhiễm loại virus này.
Khi bị chỉ trích, ông Kim nói: "Tôi viết bài này dựa trên quan điểm cá nhân của mình, suy ra nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tự tử ở nam giới".
Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Ấn Độ khiến ít nhất 18 người thiệt mạng khi một xe buýt 2 tầng va chạm với một xe chở sữa.
Viện Cấy ghép NYU Langone cho biết bệnh nhân Lisa Pisano - người đầu tiên được cấy ghép máy bơm tim cơ học và thận heo chỉnh sửa gen, đã qua đời.
Mũi tiêm giúp phục hồi khả năng nghe cho người khiếm thính bẩm sinh
Biến vi khuẩn E.coli thành 'vũ khí' tiêu diệt ung thư vú
Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng COVID kéo dài
Hơn 130 ca tử vong nghi ngờ do sởi, Bangladesh tiêm chủng khẩn cấp
Nhiều người già ngày càng khỏe hơn nhờ thái độ sống và ý thức tập luyện
Israel dọa ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei
Ảo ảnh hoang mạc tại Iran từng khiến đạo quân của Alexander Đại đế hoảng loạn
Thời đại giám sát tình báo: Mối nguy hiểm với các nhà lãnh đạo
Mỹ - Iran: Hành trình từ đồng minh đến kẻ thù
Vì sao tình báo Iran tê liệt khi Mỹ-Israel không kích khiến hàng loạt chỉ huy thiệt mạng?
6 vụ mất tích bí ẩn ở vùng biển New Zealand