Cuộc hội ngộ đặc biệt của 10 nhà sáng lập Bệnh viện FV

16/12/2022 - 13:43

PNO - Sau 3 năm không thể di chuyển vì đại dịch COVID-19, các nhà sáng lập Bệnh viện FV đã có cuộc hội ngộ đặc biệt tại TPHCM trong dịp cuối năm 2022.

Tháng 11/1997, bác sĩ Jean-Marcel Guillon cùng 9 người bạn, gồm bác sĩ và luật sư, từ Pháp đến TPHCM với sứ mệnh xây dựng một cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế cho người Việt Nam. Giấc mơ thành hiện thực vào ngày 20/6/2001, Bệnh viện FV được khởi công xây dựng.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Bệnh viện FV đã tăng trưởng 20 lần, đón tiếp và điều trị cho hơn 5 triệu lượt bệnh nhân sau hơn 20 năm. Trong đó, 75% là người Việt, 25% người nước ngoài và khách du lịch.

Trở lại thăm Việt Nam sau hơn 3 năm, 10 đồng sáng lập viên FV bất ngờ trước nhịp sống sôi động của TPHCM dù vừa trải qua giai đoạn chống dịch đầy cam go và đánh giá rất cao bản lĩnh, nỗ lực và tiềm năng của đội ngũ FV đã cùng TPHCM đứng vững - Ảnh: FV
Trở lại thăm Việt Nam sau hơn 3 năm, 10 đồng sáng lập viên FV bất ngờ trước nhịp sống sôi động của TPHCM dù vừa trải qua giai đoạn chống dịch đầy cam go và đánh giá rất cao bản lĩnh, nỗ lực và tiềm năng của đội ngũ FV đã cùng TPHCM đứng vững - Ảnh: FV

“FV phát triển vững mạnh vì có được 4 giá trị vàng. Một, được sáng lập bởi nhóm bác sĩ có tầm nhìn đưa chất lượng lên hàng đầu, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Hai, sở hữu đội ngũ điều hành kinh nghiệm. Ba, đội ngũ bác sĩ FV giỏi, được đào tạo bài bản, năng động và tận tâm. Và thứ tư, có sự đồng hành chiến lược của Quỹ đầu tư hàng đầu châu Á Quadria trong lĩnh vực y tế” - Tổng giám đốc FV chia sẻ.

Một cột mốc quan trọng trong năm 2022, FV sở hữu 100% chuỗi 4 phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ (ACC), chính thức trở thành Tập đoàn FV, tiến gần đến hoài bão của các nhà sáng lập ngay từ ban đầu: trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á. Năm nay, FV cũng xuất sắc đạt chứng nhận Con dấu vàng chất lượng JCI lần thứ 3 liên tiếp.

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, FV là hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng đầu tư nước ngoài vào y tế Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh bậc nhất Đông Nam Á và có tiềm năng tăng trưởng không giới hạn trong lĩnh vực y tế.

C.Quang

Nguồn: FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI