Đưa gia đình Việt đến với sinh viên Lào - Campuchia

20/05/2022 - 16:41

PNO - Sáng 20/5, Hội LHPN TPHCM phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tổ chức chương trình đồng hành "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” năm 2022 tại Bảo tàng Áo dài Việt Nam.

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm dẫn đầu đoàn tiến vào Bảo tàng Áo dài Việt Nam
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm dẫn đầu đoàn đến Bảo tàng Áo dài Việt Nam

Tham dự chương trình có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư thành ủy TPHCM, đại diện Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM... và đại diện 30 gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia và 29 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho biết, thực hiện đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, giai đoạn 2021-2025 của thành phố, trong thời gian qua, Hội LHPN đã cùng với UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội TPHCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là công tác tổ chức đào tạo, quản lý và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên Lào - Campuchia. Từ năm 2004 đến nay, đã có hơn 700 sinh viên, thạc sĩ và nghiên cứu sinh tốt nghiệp và trở về nước để phục vụ quê hương.

Em có giống cô gái Huế không mọi người?- vọc viên Cao học Savanh Đaothịp đầy hứng thú trong trang phục áo dài nón lá
Học viên Cao học Savanh Đaothịp thích thú trong trang phục áo dài nón lá Việt Nam

Riêng năm 2022, đã có 51 sinh viên Lào - Campuchia được các gia đình Việt tại 17 quận huyện, TP. Thủ Đức nhận hỗ trợ và các em sinh sống như người thân cùng các gia đình. “Với sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình Việt, các sinh viên Lào - Campuchia được trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của truyền thống gia đình Việt Nam, được học tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày với gia đình, cùng gia đình đi thăm các di tích lịch sử, tham gia các hoạt động tại địa phương… Qua đó giúp các em yên tâm học tập tại thành phố với tinh thần lạc quan, hiểu biết sâu hơn về văn hóa truyền thống, đất nước, con người Việt Nam”, bà Phượng Trân nói.

Hoạt động trình diễn áo dài Việt Nam từ cổ điển cho đến hiện đại do Bảo tàng Áo dài Việt Nam thực hiện
Hoạt động trình diễn áo dài Việt Nam từ cổ điển cho đến hiện đại do Bảo tàng Áo dài Việt Nam thực hiện

Nhằm giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng của con người Việt Nam qua bộ trang phục truyền thống là chiếc áo dài, Bảo tàng Áo dài còn tổ chức trình diễn áo dài Việt Nam từ cổ điển cho đến hiện đại. Các bạn sinh viên Lào - Campuchia cũng tăng cường giao lưu văn hóa bằng các điệu múa truyền thống của dân tộc mình.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trân trọng đón nhận chiếc áo dài được Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa đã trao tặng.
Bà Trịnh Thị Thanh (phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trân trọng đón nhận chiếc áo dài được nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa trao tặng  

Dịp này, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa và nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trao tặng những bộ áo dài đẹp nhất đã theo các vị lãnh đạo trong thời gian còn làm việc và cống hiến cho đất nước cho các cán bộ Hội.

Các bạn sinh viên Lào - Campuchia cũng nhân hoạt động này đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình thông qua điệu múa truyền thống
Các bạn sinh viên Lào - Campuchia cũng nhân hoạt động này đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình thông qua điệu múa truyền thống

 

Được thưởng thức những món ăn mang đậm giá trị ẩm thực của người việt

Thưởng thức những món ăn mang đậm giá trị ẩm thực của người Việt

Lasammee Soulita nắm tay mẹ nuôi không rời tại sự kiện. Soulita cho biết, cô được gia đình bà Lê Minh Huệ (P.13, Q.10) nhận nuôi hơn một tháng nay và yêu thương, chăm sóc như người nhà. Bà luôn tạo điều kiện để các sinh viên hiểu về lối sống sinh hoạt, phong tục và các món ăn người Việt.
Lasammee Soulita nắm tay mẹ nuôi không rời tại sự kiện. Soulita cho biết, cô được gia đình bà Lê Minh Huệ (P.13, Q.10) nhận nuôi hơn một tháng nay và yêu thương, chăm sóc như người nhà. Bà luôn tạo điều kiện để các sinh viên hiểu về lối sống sinh hoạt, phong tục và các món ăn người Việt.

 

Thu Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI