Bí thư Thành ủy TPHCM: "Ai chạy - chạy ai, đều phải xử lý nghiêm"

18/01/2022 - 13:48

PNO - Sáng 18/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự ý thức rèn luyện, chấn chỉnh mình để làm tròn nhiệm vụ với tổ chức, với nhân dân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự ý thức rèn luyện, chấn chỉnh mình để làm tròn nhiệm vụ với tổ chức, với nhân dân

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trong việc chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, vừa cố gắng tối đa hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch vừa bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm các yêu cầu công việc trọng tâm không bị gián đoạn, nhất là tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy hoạch công tác nhân sự.

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhắc nhở công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải phấn đấu với quyết tâm cao mới đạt được yêu cầu trong tình hình mới, nhất là công tác tham mưu còn chậm hay hệ thống chính trị chưa đồng đều, vẫn còn nơi này nơi khác để người dân phải chờ đợi, phiền hà thậm chí bức xúc.

“Việc này cần mỗi cán bộ phải tự nhìn nhận lại và khắc phục nghiêm túc”, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, tình hình năm 2022 vẫn còn biến động, khó dự báo, tác động tới đời sống xã hội, đại dịch toàn cầu cũng làm thay đổi một số quan niệm, giá trị, lối sống… cho nên tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng cũng phải thay đổi tư duy, phong cách và cả những thay đổi về mặt tình cảm để thực hiện nhiệm vụ.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục tham mưu triển khai các nghị quyết từ Trung ương, những hướng dẫn, kết luận về công tác xây dựng Đảng để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất… Đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà trước hết là đạo đức làm người, tư cách một cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

“Chúng ta sống mỗi ngày là rèn luyện mỗi ngày, tu dưỡng mỗi ngày, nỗ lực mỗi ngày để sống cho tốt hơn vì chúng ta là cán bộ, lựa chọn lẽ sống đi theo Đảng phục vụ đất nước. Là lẽ sống tự nhiên đã có một phần hy sinh của chính bản thân. Trước khi làm cán bộ công chức phải làm một người tốt…

Phải luôn nêu cao tinh thần tự giác học tập rèn luyện, quan trọng là phải thấu hiểu chính mình, tự quản trị bản thân, thường xuyên nạp năng lượng tích cực để có đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. 

“Đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ. Làm tốt hơn, bài bản hơn, chất lượng hơn khâu quy hoạch, đề bạt cán bộ. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân có liên quan đến cán bộ. Chăm lo bồi dưỡng, uốn nắn, chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ để cán bộ yên tâm cống hiến.

Đó là trách nhiệm của từng cấp ủy, trách nhiệm của công tác tổ chức cán bộ. Động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các giai đoạn tiếp theo”, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng đề nghị toàn hệ thống giám sát và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ: “Chúng ta không phải đi làm quan mà là làm cách mạng, phục vụ nhân dân. Ai chạy - chạy ai, đều phải xử lý nghiêm, nhất là người chạy”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Thành ủy cho 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng trao giấy khen cho 13 tập thể.

Tam Bình

 
TIN MỚI