Triển khai Chỉ thị 19 bằng những việc làm cụ thể

27/10/2019 - 18:00

PNO - Suốt một năm qua, các cấp Hội ở quận 8 đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn.

Ngày 26/8, tại Trung tâm Văn hóa quận 8 đã diễn ra ngày hội bảo vệ môi trường, qua đó sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động hưởng ứng cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch Vì thành phố sạch và giảm ngập nước".

Trien khai Chi thi 19 bang nhung viec lam cu the
Các hội viên, phụ nữ cùng cổ động loại bỏ túi ny lông và sản phẩm nhựa

Nhiều hoạt động đã diễn ra và thu hút sự tham gia hơn 800 người dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tham gia 6 gian hàng, trong đó có 5 gian hàng trưng bày các san phẩm thân thiện môi trường như ly giấy, túi ny lông tự phân huỷ, giỏ xách thời trang làm từ bột gỗ và lá cây; nĩa, muỗng, dĩa làm từ mo cau...

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức một gian hàng đổi các sản phẩm rác thải nhựa và rác nguy hại lấy gạo.

Trien khai Chi thi 19 bang nhung viec lam cu the
Gian hàng "Không đồng - trao yêu thương", nơi ai cần đền lấy áo quần, vật dụng cũ trong ngày hội
Trien khai Chi thi 19 bang nhung viec lam cu the
Giới thiệu túi thân thiện môi trường đến người dân

Qua một năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU, các địa danh như Rạch Ụ Cây, Xóm Bờ Kè… một thời đầy rác ngày càng văn minh, sạch sẽ; nhiều con hẻm được hồi sinh, nở hoa.

Trien khai Chi thi 19 bang nhung viec lam cu the
Những điểm đen về rác được cải tạo và ghi lại hình ảnh trưng bày trong ngày hội
Trien khai Chi thi 19 bang nhung viec lam cu the
 

Loan Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI