1.241 phụ nữ ở quận Bình Tân được giới thiệu việc làm

18/05/2019 - 18:30

PNO - Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ là ưu tiên hàng đầu của các cấp Hội Phụ nữ quận Bình Tân nhằm cụ thể hóa chương trình hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Từ cuối năm 2016 đến nay, Hội đã giới thiệu cho 1.241 hội viên và con em trong độ tuổi lao động làm việc tại các công ty, cửa hàng, nhận sản phẩm gia công tại nhà (gọt củ năng, may, cắt chỉ, lột củ tỏi, kết hạt cườm, xếp tăm bông, xếp giấy…). Thông tin này được bà Bùi Thị Kim Loan – Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân – đưa ra ngày 18/5 tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

1.241 phu nu o quan Binh Tan duoc gioi thieu viec lam
Ngoài đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên địa phương, Hội Phụ nữ quận Bình Tân còn trợ giúp phụ nữ nghèo vùng sâu vùng xa phương tiện làm ăn.
1.241 phu nu o quan Binh Tan duoc gioi thieu viec lam
Cán bộ Hội cơ sở  quận Bình Tân hoàn thành tốt nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt là công tác hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo được tuyên dương, khen thưởng hôm 18/5.

Về đào tạo nghề, trong 3 năm qua, Hội phối hợp các đơn vị liên quan mở 2 lớp sơ cấp nghề bảo mẫu, 10 lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch, 2 lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa lan cây kiểng và 2 lớp cắt may cơ bản cho 535 chị. Các cơ sở Hội quận Bình Tân cũng duy trì và nhân rộng 18 mô hình câu lạc bộ hướng nghiệp và một tổ “Nữ xe ôm”.

Song song đó, Hội đã vận động nguồn lực xây dựng 7 mái ấm tình thương, sửa chữa 1 căn nhà, trao 19 phương tiện làm ăn (máy may công nghiệp, xe bán bánh mì, xe bán hủ tíu…), 835 suất học bổng và 16 góc học tập, trợ vốn gần 100 tỷ đồng cho hơn 5.000 lượt phụ nữ/năm … nhằm giúp gia đình hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cuối năm 2018, quận Bình Tân được Thành phố công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI