PNO - Ngày 3/9, hàng trăm người dân, du khách đã về trằm Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lội bùn "phá trằm" để bắt cá.
Hàng trăm năm nay, cứ đều đặn đến vụ lúa hè thu, huyện Hải Lăng lại tổ chức lễ hội “phá trằm" để bắt cá. Sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần, thu hút hàng trăm người dân tham gia.
Trằm Trà Lộc (thuộc làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) là đầm nước tự nhiên khoảng 10ha, được bao bọc bởi rừng cây nguyên sinh và thảm thực vật đa dạng với tổng diện tích gần 100ha.
Lễ hội "phá trằm" Trà Lộc có lịch sử hơn 300 năm nay |
Từ 6g sáng, hàng trăm người dân, chủ yếu là thanh niên, trai tráng ở khắp nơi đã tề tựu tại đây để tham gia lễ hội. Người tham gia chỉ được cầm vật dụng thô sơ để bắt cá chứ không được dùng xung điện.
Năm 2021, do dịch COVID-19 lễ hội không được tổ chức. Có lẽ vì vậy mà năm nay, những người tham gia lễ hội đều hy vọng gặp được nhiều cá to. Người dân ở đây quan niệm rằng, ai bắt được cá to sẽ gặp nhiều may mắn.
Đúng 7g sáng, khi các cụ cao niên của làng thực hiện xong phần lễ cáo giang sơn, 3 hồi trống dài được đánh lên, hàng trăm người dân, từ cụ già cho đến trẻ nhỏ, đồng loạt cầm các dụng cụ như: nơm, lưới, vợt, vó, rổ... xuống đầm bắt cá cho vào bao.
Trước ngày phá trằm, trưởng làng đã thông tin sự kiện này rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và tham gia.
Hàng năm cứ bắt đầu vào vụ hè thu bà con làng Trà Lộc lại tổ chức lễ hội "phá trằm" |
Ông Lê Khái - Hội chủ làng Trà Lộc - chia sẻ: “Cứ đến vụ hè thu hàng năm, khi nguồn nước trong đầm không được dùng đến nữa thì cho dân làng xả để bắt cá. Trước đây, để vào bắt cá ở trằm, người tham gia phải mua vé. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để tất cả người dân hưởng ứng.
Năm nay, lễ hội phá trằm trùng với dịp nghỉ lễ 2/9 nên rất đông người dân khắp nơi đã đến đây vui chơi khiến không khí thêm nhộn nhịp”.
Anh Lê Quang Hoàng (SN 1988, ở xã Hải Hưng) cho biết, mỗi năm lễ hội chỉ diễn ra một lần nên anh rất háo hức đến bắt cá. Cá ở dưới đầm rất nhiều và đa dạng như cá lóc, trê, giếc, thát lát và cá rô phi. Năm nay, số cá mà mọi người bắt được ước tính lên đến vài tạ.
Một số hình ảnh về lễ hội "phá trằm" Trà Lộc:
Người dân làng Trà Lộc hào hứng lội bùn bắt cá |
Bà con trong làng rất vui khi tham gia sự kiện này |
Bà con chuẩn bị nơm, rổ sẵn sàng để "săn" cá |
Người dân ở đây quan niệm, bắt được cá to sẽ gặp nhiều may mắn |
Lễ hội diễn ra đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên rất đông người dân, du khách đã đến đây trải nghiệm sự kiện này |
Trằm Trà Lộc có rất nhiều loại cá như cá lóc, trê, giếc, thát lát và cá rô phi |
Du khách thích thú khi mua được một con cá lóc to |
Sau khi lội bùn bắt cá, nhiều người chào bán, mời khách mua cá |
Các cháu nhỏ cũng được bố mẹ cho trải nghiệm lội bùn, bắt cá |
Do mỗi năm lễ hội chỉ diễn ra 1 ngày nên nhiều người đã tạm gác công việc đồng áng để tham gia sự kiện |
|
Clip: Lễ hội "phá trằm" thu hút nhiều người tham gia |
Bạch Anh
Chia sẻ bài viết: |
Tỉ lệ người dân sở hữu ô tô tăng nhanh trong khi cơ sở hạ tầng đường sá, bãi đỗ chưa đáp ứng đã gây ra bất cập về giao thông.
Nhiều người dân TPHCM tìm đến các địa điểm vui chơi quen thuộc ở trung tâm thành phố để vui chơi dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Từ ngày 15/4, hàng loạt bãi đậu xe tại Hà Nội đã thực hiện thí điểm trông giữ không sử dụng tiền mặt, tạo thuận tiện cho người dân.
Những ngày tháng Tư, các cô gái ở Hà Nội lại xúng xính váy áo xuống phố chụp ảnh với hoa loa kèn.
Trong ngày tết truyền thống (lễ hội Chnam Thmay), người Khơ Me sẽ đắp những núi cát, núi gạo với ước vọng cầu mưa, cầu phúc của con người.
Chùa được xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc chùa Một Cột ở Hà Nội, được nhiều người quan tâm tìm đến tham quan.
Sáng 10/4, Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) chính thức khai hội. Đây là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2024.
Trong những ngày này, người dân ở TPHCM phải tìm mọi cách để phần nào làm dịu bớt dưới cái nắng gay gắt.