Chuyển lậu gần 20.000 tấn titan sang TQ, chỉ lãnh 30 tháng tù

31/10/2013 - 18:01

PNO - PNO - Nguyên cán bộ Cục hải quan Bình Định bị phạt 30 tháng tù giam về tội “vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Chuyen lau gan 20.000 tan titan sang TQ, chi lanh 30 thang tu

Hai bị cáo Lê Văn Chiến (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Đức Hùng trước vành móng ngựa. 

Sau gần 1 năm kể từ khi phiên tòa bị hoãn (từ tháng 11/2012), chiều 31/10, TAND tỉnh Bình Định đã xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chiến (SN 1979, ở KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), nguyên cán bộ Cục Hải quan Bình Định, 30 tháng tù giam; Nguyễn Đức Hùng (SN 1980, ở đường 64/13 Bạch Đằng, phường Hải Cảng, Quy Nhơn) 24 tháng tù về tội “vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép”.

Theo kết quả điều tra của C46 Bộ Công an, từ đầu năm 2010 đến tháng 10/2010, có 80 chuyến tàu chở 215.000 tấn quặng titan từ cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại đăng ký đến cảng Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong số này, có 29 chuyến do Lê Văn Chiến đứng ra thuê pháp nhân ký các hợp đồng, làm các thủ tục mua bán, vận chuyển quặng titan dưới hình thức mua gom và vận chuyển đi Trung Quốc.

Để vận chuyển quặng titan từ Quy Nhơn đi Trung Quốc, Chiến thỏa thuận với Nguyễn Đức Hùng môi giới tìm tàu vận chuyển quặng titan từ cảng Quy Nhơn đi cảng Khâm Châu với giá cước từ 120.000 - 150.000 đồng/tấn. Mỗi chuyến Hùng được trả công 3 - 5 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, trước đây (ngày 7/9/2012), dù Chiến thừa nhận thực hiện 29 chuyến tàu xuất lậu quặng titan đi cảng Khâm Châu, Trung Quốc (trong đó có 28 chuyến trót lọt và 1 chuyến bị bắt ngày 10/9/2010 tại cảng Quy Nhơn), nhưng căn cứ kết quả xác minh của Interpol Việt Nam và các tài liệu khác thu thập được, Viện KSND Tối cao chỉ đủ cơ sở truy tố hành vi buôn lậu của Lê Văn Chiến, Nguyễn Đức Hùng ở 8 chuyến tàu với 19.824 tấn quặng titan với tổng giá trị là 13,678 tỉ đồng (tính theo giá 690.000 đồng/tấn).

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/11/2012, TAND tỉnh đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vai trò mua bán titan của các thương lái Trung Quốc cũng như giá cả trong các thương vụ trên.

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã chuyển tội danh của Lê Văn Chiến từ “tổ chức buôn lậu” sang “vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép”.

Thu Nguyễn

 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI