Mỗi cơ sở Hội thực hiện 2-3 nội dung 'An toàn cho phụ nữ và trẻ em'

02/01/2019 - 11:30

PNO - Hội LHPN TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2019.


Nhằm thực hiện chủ đề của năm do Hội LHPN Việt Nam phát động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN TP.HCM yêu cầu: mỗi cơ sở Hội lựa chọn thực hiện từ 2-3 nội dung liên quan đến chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, như an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong gia đình (phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, xây dựng gia đình hạnh phúc); an toàn ở trường học, nơi làm việc, xã hội (phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn trong môi trường mạng, phòng chống mua bán người); an toàn về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; an toàn cho phụ nữ cao tuổi, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân... 

Moi co so Hoi thuc hien 2-3 noi dung 'An toan cho phu nu va tre em'
Hội LHPN TP.HCM khuyến khích các cơ sở Hội đa dạng hóa hoạt động truyền thông về chủ đề năm 2019. Trong đó, bên cạnh việc phát tờ rơi, phiếu bướm, loa cổ động... cần có các buổi sinh hoạt chuyên sâu tọa đàm, hội thảo, tập huấn về những chủ đề như phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ  phụ nữ, trẻ em trước vấn nạn xâm hại, quấy rối tình dục...

Bên cạnh thực hiện chủ đề hoạt động Hội của năm, Hội LHPN TP.HCM cũng đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội. Theo đó, về nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN TP.HCM yêu cầu mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất một hành động cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện.

Trong năm 2019, các cấp Hội phấn đấu xây dựng, sửa chữa 60 mái ấm tình thương, hỗ trợ phương tiện làm ăn cho 200 phụ nữ, trao tặng 6.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, vận động 1.200 đôi nam, nữ học lớp tiền hôn nhân, tổ chức 132 cuộc tuyên truyền kỹ năng hội nhập đô thị cho 14.400 lượt nữ công nhân, lao động.

Moi co so Hoi thuc hien 2-3 noi dung 'An toan cho phu nu va tre em'

Về nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, trong năm 2019, các cấp Hội phấn đấu 100% phụ nữ là chủ hộ nghèo được giúp đỡ; thực hiện “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” lần thứ 24 đạt ít nhất 2 tỷ đồng, giải ngân nguồn vốn từ Quỹ CWED của Hội 170 tỷ đồng, thành lập ít nhất hai hợp tác xã do phụ nữ quản lý, tư vấn, giới thiệu việc làm ít nhất 5.000 lao động nữ, hỗ trợ 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh, đào tạo kỹ năng quản lý cho 200 thương nhân.

Moi co so Hoi thuc hien 2-3 noi dung 'An toan cho phu nu va tre em'
Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, khởi nghiệp... cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên mà tổ chức Hội cơ sở cần phải lưu tâm trong năm 2019.

Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội nêu chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng tăng từ 10% trở lên, trong đó phấn đấu có 20% hội viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng, phấn đấu 100% cán bộ Hội chủ chốt từ thành phố đến quận, huyện có trình độ đại học, cao cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ chủ chốt phường, xã, thị trấn là đảng viên, có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị…

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI