Nguồn hàng được các siêu thị, cửa hàng bổ sung nhiều hơn những ngày trước, tuy nhiên hầu hết các điểm bán đều giới hạn lượng người mua theo lượt.
Mua hàng thiết yếu tại 2.833 điểm bán, mua qua điện thoại, ứng dụng (app), mua theo phiếu được phát là những phương thức mua hàng hóa an toàn...
Từ 0g ngày 9/7, ngành hàng không sẽ giảm tải cung ứng đường bay từ TPHCM - Hà Nội và ngược lại xuống còn 1.700 ghế/chiều/ngày (mở bán).
DN, HTX phân phối hàng hóa thiết yếu cho thị trường TPHCM gặp bất cứ vướng mắc nào có thể liên hệ với Vụ Thị trường trong nước để tháo gỡ.
Với gần 3.000 điểm bán hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, Sở Công thương cho rằng, người dân không cần tích trữ thực phẩm.
Người dân có thể mua thực phẩm, hàng thiết yếu trực tiếp, mua qua điện thoại, ứng dụng (app)… tại các điểm bán theo danh sách được Sở Công thương công bố.
Nhiều ngân hàng đạt mức lợi nhuận rất “khủng” dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thậm chí đã có ngân hàng thông báo tăng lương sớm cho cán bộ, nhân viên
Hệ thống bán lẻ SATRA đã chủ động tăng lượng dự trữ nguồn hàng và quyết định tăng thời gian phục vụ khách hàng kể từ ngày 7/7/2021.
Sở Công thương TPHCM khẳng định nguồn hàng dồi dào, người dân mua bao nhiêu cũng có. Siêu thị Co.opmart có thể mở cửa từ 6g sáng đến 24g mỗi ngày.
Tại hệ thống bán lẻ SATRA, nguồn hàng dự trữ luôn được duy trì với lượng hàng hóa tăng từ 3-4 lần so với bình thường, đáp ứng nhu cầu tăng cao...
Theo các doanh nghiệp (DN), đợt dịch COVID đang diễn ra đã đến giới hạn của sức chịu đựng của nhiều DN, nguy cơ phá sản, lao động mất việc hàng loạt...
Người bán người mua tranh thủ giao dịch trước khi chợ đầu mối Thủ Đức tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19.
Sáng 7/7, mãi lực tại các cửa hàng, siêu thị tại TPHCM bất ngờ tăng mạnh, hàng hóa nhiều quầy kệ thực phẩm nhanh chóng vơi đi...
Với việc lập vùng đệm trung chuyển hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, Sở Công thương TPHCM khẳng định nguồn hàng, đặc biệt là hàng thiết yếu sẽ không thiếu hụt.
Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ trực tiếp đến chợ truyền thống, các điểm phân phối, bán lẻ sau khi các chợ đầu mối của TPHCM tạm dừng hoạt động.
Đến nay đã có nhiều đường bay đề xuất ngưng nối chuyến với TPHCM vì tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 7/7.
Để ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, TPHCM đang tính đến phương án dừng hoạt động các chợ đầu mối.
Một số Co.opmart tại TPHCM đã và đang áp dụng phương thức bán hàng mới, khách hàng đến siêu thị, ghi những thứ cần mua trên giấy rồi đợi nhận hàng.
Chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM) sẽ dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp từ 8g ngày 6/7 đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch.
Cơ hội cho kênh thương mại điện tử khi các chợ, siêu thị tạm đóng cửa do dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn cón nhiều hạn chế nhất là với hàng tươi sống.
Các sản phẩm chặn sóng RFID để chống trộm mã thẻ tín dụng được rao bán từ lâu, gần đây còn quảng cáo nhận dạng người nguy cơ hoặc đang mắc COVID-19.
Hơn 500 bao gạo các loại gắn nhãn ST25 nghi giả với tổng trọng lượng trên 7 tấn vừa bị cơ quan chức năng ở Sóc Trăng phát hiện, xử lý...
Nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm bán hàng nhập trực tiếp từ vùng quê, đắt hàng nhờ chuyển sang bán hàng trực tuyến.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 10 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối. Số nội tạng này chuẩn bị chuyển vào tiêu thụ tại miền Nam.