Sản phụ suýt chết nghi do ngộ độc thuốc tê để sinh mổ

14/09/2019 - 19:20

PNO - Sau khi được mổ bắt con, chị T. đột ngột rơi vào cơn hôn mê và ngưng thở.

Tối 14/9, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Bệnh viện huyện Bình Chánh cứu sống sản phụ T.T.T.T., 35 tuổi nghi do ngộ độc thuốc tê trong lúc sinh mổ bắt con.

San phu suyt chet nghi do ngo doc thuoc te de sinh mo
Bệnh viện huyện Bình Chánh. Ảnh: Phạm An

Trước đó, lúc 19g ngày 13/9, chị T. được các bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh mổ bắt con do vỡ ối. Ca mổ diễn ra hoàn toàn thuận lợi trong 30 phút.

Tuy nhiên, sau khi em bé được lấy ra ngoài, chị T. đột ngột rơi vào hôn mê sâu và ngưng thở.

Các bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh liền cầu cứu Bệnh viện Hùng Vương. Lập tức, các bác sĩ hội chẩn ngay trên đường di chuyển và nhận định, có thể chị T. bị ngộ độc thuốc tê; phải truyền lipid, thuốc hạ huyết áp.

San phu suyt chet nghi do ngo doc thuoc te de sinh mo
Bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh khám bệnh cho người dân

30 phút sau khi tai biến xảy ra, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã có mặt kịp thời cùng các bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh hồi sức tích cực cho chị T.

May mắn, chị T. tỉnh trở lại và tự thở được. Hiện sản phụ được rút ống nội khí quản, mạch và huyết áp ổn định.

Sự hỗ trợ kịp thời cho bệnh viện tuyến dưới của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương giúp cứu sống bệnh nhân nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM.

Ngộ độc thuốc tê thường do dùng vượt quá liều tối đa cho phép, hay do nồng độ thuốc tê tăng cao đột ngột trong máu do chích thuốc vô mạch máu. Triệu chứng ngộ độc thuốc tê thường nhanh chóng, ồ ạt: bệnh nhân choáng váng, không tự chủ, nói nhảm, có thể co giật và trụy tim mạch, nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc tê đã xảy ra.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI