Hơn 20.000 người về quê Bác trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

03/09/2023 - 11:15

PNO - Dịp nghỉ lễ kéo dài đúng vào dịp lễ giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút hàng vạn du khách về với quê Bác.

 Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài, thời tiết thuận lợi và đặc biệt là đúng là dịp lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch) nên số lượng du khách về quê Bác tăng mạnh hơn so với những năm trước.

Sáng 3/9, vẫn còn rất đông du khách từ khắp nơi tiếp tục về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) trong ngày nghỉ thứ 3. Do số lượng du khách đổ về quá đông khiến đoạn đường từ quốc lộ 46 vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên nhiều thời điểm bị kẹt cứng.

 

Sáng 3/9, rất đông du khách từ khắp nơi tiếp tục về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) trong ngày nghỉ thứ 3. Do số lượng du khách đổ về quá đông khiến đoạn đường từ quốc lộ 46 vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên nhiều thời điểm bị tắc cứng.
Dòng xe kẹt dài trên đường vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh chụp ngày 2/9

 

“Chỉ riêng 2 ngày 1/9 và 2/9 đã có hơn 20.000 du khách về quê Bác. Dự kiến du khách về quê Bác sẽ còn đông đến tận ngày 5/9, vì hôm đó là ngày giỗ Bác”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, ngoài những yếu tố về “thiên thời, địa lợi” thì nhiều du khách chọn quê Bác làm điểm đến trong các dịp nghỉ lễ bởi nơi đây có khung cảnh đẹp, yên bình. “Trước đây nếu du khách đến quê Bác chủ yếu chỉ để thắp hương thì giờ ở đây có nhiều cảnh đẹp, không gian rộng rãi nên nhiều gia đình chọn làm điểm đến để vui chơi”, ông Tuấn nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI