Công đoàn Viên chức TPHCM: Tuyên dương tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác

18/05/2023 - 17:22

PNO - Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Công đoàn Viên chức TPHCM đã có hơn 120 công trình thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất gắn với học tập và làm theo gương Bác.

Chiều ngày 18/5, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ngoài ra, biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo và người tốt, việc tốt năm 2023, ra mắt công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2023.

Công đoàn Viên chức TPHCM tuyên dương các tập thể học và làm theo gương bác
Công đoàn Viên chức TPHCM tuyên dương các tập thể học và làm theo gương Bác, giai đoạn 2022-2023

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức TPHCM đã có hơn 120 công trình thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất gắn với học tập và làm theo gương Bác; hơn 5.800 sáng kiến của công chức, viên chức, công nhân lao động thuộc khối góp phần vào 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Nhiều mô hình và các cách làm hay được giới thiệu và nhân rộng, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, cụ thể: 73 tập thể, 76 cá nhân được tuyên dương là gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 89 gương lao động giỏi, lao động sáng tạo; 43 gương người tốt việc tốt.

Ông Lương Tuấn Anh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM - cho biết: "Công đoàn Viên chức Thành phố đã có những nội dung nổi bật, đa dạng hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, nhiều công trình từ cấp khối đến cấp cơ sở. Những công trình thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia thực hiện quản lý nhà nước. Trong hơn 90 công trình đăng ký, đã có 5 công trình tiêu biểu được lựa chọn, đăng ký làm công trình thi đua cấp khối và cấp thành phố".  

Ra mắt 5 công trình
Ra mắt 5 công trình thi đua

Đó là các công trình: Gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn II”; Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; Tháo dỡ rào chắn và tái lập một phần cảnh quan công viên 23 tháng 9 thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Xây dựng dữ liệu phục vụ cải cách hành chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố (giai đoạn 1) và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình (cấp bản sao và chứng thực lưu trữ) trong vòng 4 giờ làm việc và công trình phối hợp với doanh nghiệp thực hiện chương trình đào tạo 1.000 cán bộ an toàn vệ sinh lao động tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Tại sự kiện, Công đoàn Viên chức TPHCM khen thưởng 43 tập thể, 51 cá nhân học và làm theo gương Bác, 22 gương người tốt việc tốt, 47 gương lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổ chức trao quà tri ân cho đại diện người lao động, trao giải hội thi “Ảnh đẹp công đoàn”.

Thiên Ân

 
TIN MỚI