Thăm hỏi gia đình cháu bé bị bảo vệ dân phố sát hại

28/11/2017 - 20:35

PNO - Đoàn công tác của Hội LHPN TP.HCM vừa tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và viếng cháu bé Ng.H.V.Kh., 6 tuổi, bị một bảo vệ dân phố thuộc phường 5, quận 11 sát hại.

ĐVị việc xảy ra vào chiều 26/11 trên đường Khuông Việt, thuộc địa bàn phường Phú Trung, quận Tân Phú. Bà Đoàn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Gia đình & Xã hội Đại diện Hội LHPN TP.HCM - đã phúng viếng cháu bé, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình, mong gia đình nhanh chóng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Tham hoi gia dinh chau be bi bao ve dan pho sat hai
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy (ngồi giữa) thăm hỏi thân nhân nạn nhân

Như thông tin đã đưa, Công an quận Tân Phú đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang - 34 tuổi, ngụ quận 11 - để điều tra về hành vi giết người.

Chiều ngày 26/11, cháu Kh. đang trên đường đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh thì bị Giang bất ngờ từ phía sau lao tới cắt cổ bằng con dao xếp. Bé Kh. la ré lên, chạy được một đoạn ngắn rồi gục chết do mất máu. Ngay sau đó, Giang đã bị bắt giữ và có dấu hiệu bị bệnh tâm thần phân liệt. Vụ án trên đã gây bàng hoàng cho người dân trong khu vực.

Được biết, hoàn cảnh kinh tế của gia đình cháu Kh. vô cùng khó khăn. Cả gia đình cháu đang sống nhờ nhà của cả hai bên nội, ngoại. Có bốn con nhỏ, mẹ cháu hiện đang mang thai tháng thứ bảy, hàng ngày buôn bán vặt trong chợ nhỏ gần nhà; cha cháu chạy taxi nhưng vừa bị đưa đi cải tạo bắt buộc hơn một tháng qua. 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI