Quận Gò Vấp: Tưng bừng ‘Lễ hội mùa xuân’

28/01/2019 - 07:30

PNO - Với nhiều hoạt động như gian hàng trò chơi dân gian, hội thi trưng bày mâm ngũ quả, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân… lễ hội đã tạo nên sân chơi thú vị cho hội viên phụ nữ quận.

Ngày 26/1, tại trụ sở Hội LHPN quận Gò Vấp (số 1C, Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp) đã diễn ra “Lễ hội mùa xuân" năm 2019 với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình".

Quan Go Vap: Tung bung ‘Le hoi mua xuan’
 

Chương trình do Hội LHPN quận Gò Vấp tổ chức nhằm góp phần tham gia cùng chính quyền địa phương nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là với nữ công nhân lao động nhập cư không có điều kiện về quê ăn tết, vui xuân trong ngày tết cổ truyền của dân tộc, tạo niềm vui trong cuộc sống cũng như công việc góp phần lao động có hiệu quả.

Lễ hội cũng đáp ứng nhu cầu tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ trong hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động đang cư trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận, thu hút ngày càng đông phụ nữ đến với tổ chức Hội.

Quan Go Vap: Tung bung ‘Le hoi mua xuan’
Người lớn và trẻ nhỏ thích thú với gian tặng chữ của ông đồ.

“Lễ hội mùa xuân” có nhiều nội dung phong phú như hội thi chưng mâm quả nghệ thuật chủ đề "Tết sum vầy", gian hàng trò chơi dân gian, gian hàng ông đồ tặng chữ, hội chợ Tết...

Đặc biệt, qua chương trình "Áo dài Xuân trao tay", Hội LHPN quận Gò Vấp đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ 22 cơ sở Hội quyên góp hàng trăm chiếc áo dài trao tặng nữ công nhân lao động, nữ lao động nhập cư trên địa bàn quận.

Quan Go Vap: Tung bung ‘Le hoi mua xuan’
Các thí sinh chăm chú trưng bày mâm hoa và ngũ quả.
Quan Go Vap: Tung bung ‘Le hoi mua xuan’
Đây cũng là nơi để các chị mua sắm áo quần, vật dụng, nhu yếu phẩm cho gia đình với giá bình ổn ngày tết.

Ngày hội vừa là sân chơi, vừa mang nét văn hóa, nhân văn, thu hút hơn 1.000 lượt người đến tham dự.

Hạnh Chi – Phương Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI