Y án chung thân cha dượng hiếp dâm 2 con riêng của vợ

26/04/2014 - 18:55

PNO - PNO - Mỗi khi 2 con gái riêng của vợ (dưới 13 tuổi) xin đi chơi hay xin tiền mua bánh, Tuấn Em ra điều kiện phải cho y "quan hệ". Trong vòng 3 năm, Em đã nhiều lần xâm hại hai cháu.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 26/4, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Tuấn Em (SN 1986, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án tù chung thân về tội "hiếp dâm trẻ em".

Y an chung than cha duong hiep dam 2 con rieng cua vo

Bị cáo Tuấn Em trước vành móng ngựa.

Theo án sơ thẩm, trong thời gian chung sống như vợ chồng với chị Đ.T.M.M. (SN 1982, đã ly hôn với chồng trước) tại thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hai người có con chung là một cháu trai sinh năm 2007. Cùng sống với vợ chồng Em, còn có cháu Đ.T.H.M. (SN 1997) và Đ.T.H.N. (SN 1999) là con riêng của chị M.

Trong thời gian chung sống với chị M, từ năm 2009 đến năm 2012, Em đã nhiều lần xâm hại hai cháu M. và N. Mỗi khi 2 con của vợ mình xin đi chơi hay xin tiền mua bánh, Tuấn Em ra điều kiện là phải cho y "quan hệ", sau đó dặn các cháu không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị mẹ đánh.

Cụ thể, cháu M. bị Em giao cấu một lần vào năm 2009 , cháu N. bị Em giao cấu 6 lần từ năm 2011 đến 2012 tại nhà của vợ chồng Em.

Sau đó, hai cháu M. và N. đã kể lại sự việc trên cho người thân nghe. Gia đình 2 bé đã trình báo công an.

Biết được việc này, Em dẫn vợ con đi trốn ở tỉnh Bình Phước, đến ngày 15/8/2013, Tuấn Em bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI