Người dân bắt đầu đổ về Hà Nội làm việc, nhiều tuyến đường hỗn loạn

29/01/2020 - 19:08

PNO - Đợt nghỉ Tết Nguyên Đán đã đến ngày cuối cùng nên người dân bắt đầu đổ về Hà Nội, tạo nên cảnh ùn tắc giao thông hỗn loạn ở nhiều tuyến đường.

ầu giờ chiều ngày 29/1, cửa ngõ phía nam của Thủ đô từ Thường Tín về Giải Phóng đã có khá đông phương tiện lưu thông. Đa phần là người dân từ các tỉnh sau kì nghỉ tết quay về Hà Nội để trở lại làm việc. Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình đã đưa con em trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết nguyên đán 2020.
Đầu giờ chiều ngày 29/1, tại cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội có khá đông phương tiện lưu thông. Đa phần là người dân từ các tỉnh sau kỳ nghỉ tết quay về Hà Nội để trở lại làm việc. 
Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình đã đưa con em trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết nguyên đán 2020.
Tại bến xe Giáp Bát, nhiều gia đình đưa con cái trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Ai cũng tay xách nách mang những sản vật từ quê hương mang lên thành phố, chuẩn bị cho một năm làm việc mới.
Người nhẹ nhàng thì mang theo bao gạo.
Người nhẹ nhàng thì mang theo bao gạo.
Người thì con gà.
Người thì con gà.
Một gia đình di chuyển từ quê lên Hà Nội bằng xe máy.
Một gia đình di chuyển từ quê lên Hà Nội bằng xe máy.
Những đứa trẻ ngồi chờ cha mẹ đi lấy đồ.
Những đứa trẻ ngồi chờ cha mẹ đi lấy đồ.
15 giờ chiều, tại cửa ngõ Thủ đô phía Nam hàng nghìn người đã di chuyển phương tiện là xe máy từ các tỉnh như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam lên Hà Nội để ngày mai tiếp tục công việc của mình.
15 giờ, tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô hàng ngàn người đã di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam lên Hà Nội để ngày mai tiếp tục công việc của mình.
Một gia đình với đồ đạc lỉnh kỉnh mang lên Hà Nội.
Một gia đình với đồ đạc lỉnh kỉnh mang lên Hà Nội.
Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mặc dù nhiều gia đình đã rút kinh nghiệm từ năm trước, về Hà Nội từ trưa nhưng vẫn không thoát được cảnh ách tắc.
Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mặc dù nhiều gia đình đã rút kinh nghiệm từ năm trước, về Hà Nội từ trưa nhưng vẫn không thoát được cảnh ách tắc.
Hình ảnh dễ thấy tại nhiều tuyến đường ở cửa ngõ vào Thủ đô.
Hình ảnh dễ thấy tại nhiều tuyến đường ở cửa ngõ vào Thủ đô.
Lực lượng Cảnh sát giao thông hết sức vất vả khi phân làn các phương tiện, tránh cho cảnh ùn tắc kéo dài.
Lực lượng cảnh sát giao thông hết sức vất vả khi phân làn các phương tiện, tránh cho cảnh ùn tắc kéo dài
Tuy nhiên, những ngàn chiếc xe vẫn nối đuôi nhau, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để qua được trạm thu phí. Từ ngày 28/1, nhiều người dẫn đã bức xúc nêu ý kiến về việc trạm thu phí không xả trạm dù ùn tắc kéo dài hàng km. Theo quy định, của Tổng Cục đường bộ (Bộ GTVT), khi xảy ra ùn tắc phương tiện kéo dài từ 700m trở lên, nhà đầu tư BOT phải mở barie xả trạm để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc.
Tuy nhiên, hàng ngàn chiếc xe vẫn nối đuôi nhau, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để qua được trạm thu phí. Từ ngày 28/1 (mùng 4 Tết), nhiều người dân đã bức xúc nêu ý kiến về việc trạm thu phí không xả trạm dù ùn tắc kéo dài hàng km. Theo quy định của Tổng Cục đường bộ (Bộ GTVT), khi xảy ra ùn tắc phương tiện kéo dài từ 700m trở lên, nhà đầu tư BOT phải mở barie xả trạm để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI