Dùng rựa giải quyết mâu thuẫn, 2 bị cáo lãnh 45 năm tù

18/12/2014 - 15:15

PNO - PNO - Xích mích khi buộc trâu kế nhau, Nguyễn Văn Tùng đã rủ Hồ Quốc Bảo đến nhà anh Trần Văn Việt đánh chém cả 3 anh em Việt khiến người anh trai lớn của Việt tử vong.

Ngày 18/12, tại phiên toà sơ thẩm của TAND TP.HCM, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (SN 1984, ngụ tại huyện Củ Chi) 23 năm tù và Hồ Quốc Bảo (SN 1988, ngụ cùng huyện) 22 năm tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Dung rua giai quyet mau thuan, 2 bi cao lanh 45 nam tu

Bảo và Tùng bị đưa về trại giam.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 23/4/2012, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Thắm xảy ra mâu thuẫn khi buộc trâu gần nhau tại khu ruộng ở ấp Canh Lý, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Nguyễn Văn Thắm dùng cuốc rượt đuổi Tùng. Sau đó, Tùng về nhà bạn là Nguyễn Hoài Phương uống rượu cùng Hồ Quốc Bảo, Phạm Minh Thiện và một số người khác. Tùng kể với nhóm bạn nghe vụ mâu thuẫn với Thắm trong chuyện buộc trâu.

12 giờ 30 phút cùng ngày, Tùng gặp Thắm tại ngã ba xã Canh Lý, hai bên tiếp tục hục hặc nhau. Tùng rút con dao trong túi quần ra dọa, bị Thắm đánh vào mặt 2 cái rồi chạy về nhà cậu họ là Trần Văn Việt. Anh Việt thấy Tùng đuổi đánh cháu, nên doạ báo công an.

Tùng uất ức, chạy xe về nhà lấy một cây rựa lớn, loại dùng để phát rẫy, quay lại nhà anh Việt. Lần này, anh Việt đòi bắt Tùng giao công an nên Tùng bỏ đi.

Trên đường quay về, càng nghĩ càng tức nên đi được một đoạn, Tùng dừng lại gọi điện cho Hồ Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Đức Bảo, Phạm Minh Thiện. Sau đó, Tùng đã rủ cả bọn cùng đi tìm Thắm để trả thù. Cả bọn đến nhà anh Việt tìm Thắm.

Thấy nhiều thanh niên mặt mày bặm trợn đầy sát khí lại mang theo dao rựa, gậy gộc nên anh Việt từ trong nhà đi ra dọa báo công an. Tuy nhiên, anh Việt vừa bước ra lền bị Tùng xông vào dùng rựa chém một nhát xuống đầu. Anh Việt đưa tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Anh Việt bỏ chạy vào sân nhà lấy một thanh củi chạy ra để đánh đuổi nhóm côn đồ, nhưng đã bị cả bọn gồm Tùng, Quốc Bảo (cầm rựa), Trọng Nhân, Đức Bảo (cầm cây) rượt đuổi theo. Tùng tiếp tục chém một nhát vào thái dương khiến anh Việt gục ngã.

Lúc này, anh trai của Việt là Trần Văn Hoàng thấy em mình bị nhóm người từ đâu đến chém, liền chạy lấy khúc cây để đánh trả nhằm cứu em, nhưng khi chưa kịp đánh ai thì đã bị Hồ Quốc Bảo chém một nhát vào cổ, nhiều nhát vào đầu, vai, cánh tay…

Nghe thấy có ồn ào, la hét, anh Trần Văn Vũ (anh trai Việt) chạy ra, cũng cầm cây xông tới, nhưng cũng bị Tùng, Bảo chém vào lưng và cánh tay.

Sau đó, anh em Việt được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Hoàng đã tử vong do bị đứt mạch máu mặt và cổ. Anh Việt bị tỷ lệ thương tật 9%, Vũ 11%.

Sau khi gây án, nhóm Tùng bỏ trốn. Ngày 25/4/2012, Tùng ra đầu thú; đến ngày 2/5/2012, Bảo cũng ra đầu thú.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI