Trẻ em nam cũng cần được bảo vệ trước vấn nạn dâm ô - xâm hại

04/05/2019 - 06:00

PNO - Cha mẹ cũng cần phải học cách chăm sóc con để giúp con phát triển tốt.

Hội LHPN quận 9 vừa tổ chức truyền thông kỹ năng làm cha mẹ, chủ đề: “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em” cho 197 phụ huynh có con tuổi vị thành niên, cán bộ, hội viên, phụ nữ các phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước và Phú Hữu.

Tre em nam cung can duoc bao ve truoc van nan dam o - xam hai
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Bà Lê Thị Thanh Nhã - nguyên Phó trưởng  Phòng Văn hoá – Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM - đã chia sẻ với đại biểu tham dự những kiến thức cơ bản về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, dâm ô - xâm hại trẻ em; phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Nhã lưu ý quan niệm “thương cho roi cho vọt” là hành vi bạo lực vi phạm quyền trẻ em và trẻ em nam cũng cần được bảo vệ trước vấn nạn dâm ô - xâm hại.

Ngoài việc dành thời gian chuyện trò, lắng nghe con, chủ động trao đổi với con về vấn đề giới tính, phụ huynh cần thẳng thắn lên tiếng phản ứng, tố giác cái xấu, cái ác thay cho tâm lý sợ bị trả thù, “một sự nhịn bằng chín sự lành”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI