Ngày đầu bán vé tàu tết: Mạng thông nhưng vẫn “khát” vé về miền Trung

01/10/2016 - 13:22

PNO - Từ 8 giờ sáng 1-10, website "http://www.dsvn.vn" của ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu tết Đinh Dậu năm 2017.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó giám đốc Công ty Giải pháp công nghệ FPT – đơn vị phối hợp với Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn bán vé tàu tết qua mạng cho biết, tính đến 12 giờ ngày 1-10 đã có gần 60.000 vé tàu Tết đặt thành công. Chưa kể, còn hàng ngàn vé bán trực tiếp tại nhà ga và 42 đại lý.

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã trực tiếp đến Ga Sài Gòn để chờ mua vé trực tiếp qua hình thức nhắn tin lấy số thứ tự các ngày hôm trước. Nhiều người đặt chỗ qua mạng cũng đến ga từ sớm để lấy số thứ tự chờ thanh toán.

Ngay dau ban ve tau tet: Mang thong nhung van “khat” ve ve mien Trung
Hành khách mua vé tàu tết tại Ga Sài Gòn sáng 1-10.

Không như những năm trước, dù có thời điểm lượng khách truy cập rất cao nhưng đường truyền không bị nghẽn, hành khách dễ dàng đặt mua vé thành công. Tuy nhiên, các chặng đường ngắn từ Sài Gòn đến ga Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa…lại khan hiếm vé, thậm chí khách không mua được vé.

Về giá vé, nhiều chặng tăng khá cao so với ngày thường, cụ thể chặng Sài Gòn đi Tuy Hòa, ngày thường giá vé giường nằm khảng 650.000 đồng/vé thì cao điểm tết lên đến một triệu đồng/vé, tăng gần gấp đôi. Tương tự chặng TP. HCM về Thanh Hóa, ngày cao điểm lên đến 2 triệu đồng/vé trong ngày ngày thường chưa đến 1,5 triệu đồng/vé.

Ngay dau ban ve tau tet: Mang thong nhung van “khat” ve ve mien Trung
Ngay dau ban ve tau tet: Mang thong nhung van “khat” ve ve mien Trung

Nói về nguyên nhân khát vé cho các chặng về miền Trung, ông Lê Quốc Trung – phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, do nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết tăng rất cao trong khi khả năng vận chuyển của đoàn tàu có hạn nên công ty phải phân bổ vé cho các chặng, trong đó ưu tiên cho chặng đường dài Bắc - Nam, riêng chặng ngắn như Sài Gòn đi Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng…được phân bổ khoảng 45.000 vé (chiếm 43% tổng lượng vé tết). Theo đó, càng gần tết, lượng vé bán ra cho các chặng ngắn sẽ nhiều hơn, hành khách chưa mua được vé có thể tiếp tục lên mạng đặt mua vé.

Riêng về giá vé, do phải bù đắp chiều tàu (khách đi ít) từ Hà Nội vào Sài Gòn nên công ty sẽ tăng, giảm giá vé tùy thời điểm và tùy mác tàu, quy tắc là khách đặt vé ngày cao điểm sẽ cao hơn so với thời điểm trước tết và sau tết.

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI