Mãn nhãn 'Hương vị tết xưa' trong Hoàng cung Huế

29/01/2019 - 16:47

PNO - Sáng 29/1, nhằm ngày 24 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”. Đây là hoạt động có ý nghĩa với những trải nghiệm hương sắc tết cung đình qua những sắc màu truyền thống.

Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Chương trình “Hương xưa bánh Tết” ở cung Diên Thọ (Đại nội Huế) bao gồm các âm điệu ca Huế; các trò chơi cung đình và dân gian (đổ xăm hường và bài vụ); trình diễn thư pháp tặng chữ, đặc biệt là hội thi gói bánh chưng, bánh tét... có sức gợi nhớ về tết cổ truyền của dân tộc.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Tiết trời se lạnh, mưa phùn bay ở sân Cung Diên Thọ cổ kính đã tạo nên một không khí xuân mà cả chủ nhà lẫn khách được sống trong không khí hoài cổ ấm áp.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Trong không gian tràn ngập sắc xuân với những bộ trang phục truyền thống, đôi câu đối đỏ thắm ý nghĩa, những sắc hoa xuân, du khách và người dân có cơ hội trải nghiệm những hình ảnh xa xưa của xứ Huế, nhất là không khí gói bánh chưng, bánh tét cũng như thổi lửa nấu bánh.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
“Hương xưa bánh Tết” là không gian của một chương trình liên hoàn, vừa biểu diễn các loại hình ca Huế, trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp, thi gói bánh chưng, bánh tét và tương tác trực tiếp với du khách.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Dưới thời Nguyễn, tết trong hoàng cung được tổ chức rất long trọng với nhiều nghi lễ, như: lễ Ban sóc, lễ Thượng tiêu, lễ Tiến xuân… Cùng với đó là nhiều cuộc vui tiệc tùng, thăm hỏi, chúc tụng, du xuân và nhiều trò chơi cung đình cũng được tổ chức. “Hương xưa bánh Tết” được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lồng ghép, kết hợp nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa ca nhạc Huế, trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp và thi gói bánh.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Những chiếc bánh chưng bánh tét đẹp nhất sẽ được chọn ra để cung tiến dâng lên các vị hoàng đế ở Thế Miếu. Toàn bộ phần bánh còn lại sau cuộc thi được tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các cháu nhỏ ở các trung tâm nuôi dạy trẻ em.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường và bài vụ; trình diễn thư pháp tặng chữ… có sức gợi về cái tết cổ truyền của dân tộc.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Bên cạnh sự tham gia hội thi gói bánh chưng, bánh tét của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình cũng chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan khu di tích Đại nội Huế.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Chương trình gợi nhớ về không khí tết hoàng cung triều Nguyễn thời thịnh vượng với nghi thức rước bánh cung tiến các vị hoàng đế ở Thế Miếu.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Đội nghi thức trong trang phục trang nghiêm, tập hợp thành một đoàn rước, phô diễn vẻ đẹp truyền thống qua các trục đường trong Hoàng Thành để đến cửa chính Thế Miếu. Sau đó, đoàn vào Thế Miếu để cung tiến hương vị  bánh tết đầu xuân, tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng các vị tiên đế.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Du khách  trải nghiệm các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường và bài vụ.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Cùng với những câu chuyện bánh chưng bánh tét trong tết Việt, du khách  nước ngoài còn có dịp tìm hiểu nhiều loại bánh mứt truyền thống của Huế, như: bánh măng, bánh mận, mứt gừng, trà, bánh trái cây hay uống trà cung đình.
Man nhan 'Huong vi tet xua' trong Hoang cung Hue
Không khí gói bánh chưng, bánh tét cũng những thổi lửa nấu bánh ngay tai cung Diên Thọ đã tạo hứng thú cho tất cả mọi người đến tham dự.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI