Hàng nghìn người bị bắt liên quan đến đánh bạc và đốt pháo trong dịp tết

11/02/2019 - 17:29

PNO - Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, công an đã phát hiện và bắt giữ gần 2.000 người tham gia đánh bạc, hơn 1.000 người đốt pháo và xử lý gần nửa triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước.

Ngày 11/2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tại trụ sở Bộ Công an, thông tin về tình hình trật tự an ninh trên cả nước trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết, tình hình an ninh trật tự trên cả nước trong dịp tết được đảm bảo tốt, các vụ trọng án được điều tra xử lý nhanh chóng.

Hang nghin nguoi bi bat lien quan den danh bac va dot phao trong dip tet
Tang vật một vụ bắt giữ pháo lậu.

Các vụ trọng án như cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội, cướp trạm thu phí BOT ở Đồng Nai, cướp ngân hàng ở Thái Bình gây rúng động dư luận, được điều tra phá án nhanh chóng.

Trong dịp tết, cả nước phát hiện hàng trăm cơ sở "tín dụng đen", bắt hơn 350 tội phạm hình sự, 120 đối tượng có nghi vấn liên quan đến ma túy, truy nã 60 đối tượng. Cả nước cũng phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 1.900 đối tượng tham gia đánh bạc, 1.200 đối tượng liên quan các hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo, thu giữ hàng chục tấn pháo các loại.

Đáng nói trong dịp tết năm nay, cả nước không ghi nhận vụ đua xe nào, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến giao thông huyết mạch vào các thành phố lớn. So với năm ngoái, tết năm nay số ca thương vong do tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Cả nước chỉ xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông khiến 428 người thương vong, giảm 83 ca so với tết năm trước.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, quán triệt cán bộ, chiến sĩ của Bộ siết chặt kỷ cương, nâng cao kỷ luật, văn hóa ứng xử, lề lối làm việc và kiên quyết nghăn chăn "tham nhũng vặt" trong khi thi hành công vụ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI