Chơi hè ở đâu?

30/03/2013 - 08:34

PNO - PN - Hè sắp về, nhà nhà lại lên kế hoạch đi chơi cùng con cái. Vừa để trốn nóng, vừa cùng cả nhà thư giãn sau năm học căng thẳng. Đi gần thì nhàm chán, xa thì tốn kém cả thời gian và tiền bạc. Những điểm quen như Nha Trang, Phan...

Với tour lạ, cần chọn đúng đơn vị làm tour gốc, giá cả hợp lý. Hè này bạn hãy thử ra Phú Yên, nơi có khách sạn CenDeluxe, chuẩn năm sao quốc tế mà giá mềm để ăn sáng hay tối ở nhà hàng tầng 17, ngắm Tuy Hòa ngày và đêm đều tuyệt. Nhiều du khách thích thú khám phá hải đăng mũi Đại Lãnh, tắm biển Đại Lãnh hoặc Vũng Rô, thưởng thức món lẩu mực và dừa Tuần Lễ. Ai thích cảm giác mạnh thì rủ nhau đi săn cá chình biển, rồi ra đầm Ô Loan, ghềnh Đá Đĩa có một không hai, tham quan tháp Nhạn huyền ảo về đêm… Bạn đừng bỏ qua phố ẩm thực Bờ Kè với hàng chục món cá ngừ đại dương, gà nướng, lẩu dê…

Choi he o dau?

Danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng (ảnh: internet)

“Bình Định - đất võ trời văn” là điểm du lịch lý thú. Khách có thể ra Tây Sơn xem trống trận, học mấy thế võ phòng thân rồi ngoạn cảnh Hầm Hô, tắm suối khoáng nóng Hội Vân, đi tàu ra đảo Hòn Khô... thưởng thức chim mía, nem Chợ Huyện, bún cá… Khách sạn Mường Thanh bốn sao ở Quy Nhơn đang khuyến mãi lớn. Xa hơn nữa có thể đi Quảng Ngãi để vượt biển ra cù lao Ré, tức đảo Lý Sơn, vương quốc tỏi và các miệng núi lửa, viếng Âm Linh tự, mộ gió, các di tích và hiện vật chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Ngay trong đất liền có thể tham quan nhà máy lọc dầu Dung Quất, Trường Lũy, các bảo tàng Chăm, bảo tàng Sa Huỳnh, bộ sưu tập súng thần công ở Chu Lai…

Tiến ra Bắc, bạn sẽ gặp xứ Quảng Bình, nơi có động Thiên Đường, Phong Nha và hang Tám Cô huyền thoại. Vượt đèo Ngang ra Hà Tĩnh bạn có thể viếng chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, tham quan khu di tích và mộ danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, nhà lưu niệm ông tổ ngành Y là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tắm biển Thiên Cầm… Thanh Hóa có suối cá Thần, thành nhà Hồ, Lam Kinh, đền Độc Cước, biển Sầm Sơn. Nghệ An có vườn Thị cổ tích từ thời Lê Lợi, chợ phiên trâu bò Đại Sơn, lớn nhất Việt Nam, làng nghề nồi đất Trù Sơn từ đời Trần… Xa nữa thì bay ra Nội Bài rồi đi thẳng Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Hoặc đi hồ Ba Bể (Bắc Kạn), hang Pắc Bó, động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc (Cao Bằng), chùa Tam Thanh, ải Chi Lăng (Lạng Sơn). Hoặc đi Tuyên Quang, khám phá đại ngàn đá Hà Giang hùng vĩ… Ba tour này phải đi năm ngày, giá sơ sơ cũng trên chục triệu, riêng vé máy bay khứ hồi đã hơn phân nửa.

Cũng có thể ra nước ngoài. Tour bốn ngày ba đêm có tắm sông Mekong, bơi thuyền xem cá heo nước ngọt trên sông ở Kratie (Campuchia), rồi qua nam Lào viếng đền Wat Phou (di sản thế giới, cùng thời với Angkor). Khách có thể khám phá thác Khone Phapheng, thác rộng gần 1.000m, cao 12m. Ẩm thực Lào và thủy sản Mekong cực ngon và lạ. Nếu muốn tắm biển xứ lạ, hãy ghé Sihanouk Ville xem mặt trời lặn trên biển, ăn hải sản nướng. Trên cao nguyên Bokor của nước bạn có khu phức hợp giải trí năm sao, ở độ cao hơn 1.100m, khí hậu gần giống Đà Lạt, cách biển Campot chỉ 12km. Campot là thủ đô trái cây của Campuchia, có tượng đài trái sầu riêng ở trung tâm thị xã. (Sầu riêng Campot được xem là ngon nhất ASEAN, giá đắt gấp đôi sầu riêng Thái Lan nhưng ăn một lần là ghiền). Sau đó, khách sẽ về thủ đô Phnom Penh vui chơi mua sắm hoặc về lối Hà Tiên để tham quan thập cảnh rồi về lại Sài Gòn.

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

Từ khóa Chơi hè ở đâu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI