Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo vì làm lộ đề thi công chức

31/08/2017 - 18:07

PNO - Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một Phó chủ tịch huyện Krông Năng vì làm lộ đề thi.

Chiều 31/8, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Châu Văn Lượm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng vì làm lộ đề thi công chức cấp xã (tổ chức hồi tháng 7/2016).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, quyết định được đưa ra tại kỳ họp thứ 25 của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá, ông Lượm với chức trách, nhiệm vụ được giao là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, kiêm Trưởng Ban đề thi đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến các thành viên trong Hội đồng thi, Ban Đề thi làm lộ đề ra ngoài.

Pho chu tich huyen bi ky luat canh cao vi lam lo de thi cong chuc
Ảnh minh họa đề thi.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, khuyết điểm của ông Lượm đã gây hậu quả nghiêm trọng và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lượm.

Trước đó, UBND huyện Krông Năng đã họp kiểm điểm các cán bộ, công chức có liên quan. Theo đó, Hội đồng kỷ luật huyện Krông Năng xử lý kỷ luật, kiểm điểm ông Châu Văn Lượm, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, Trưởng ban đề thi; ông Cao Xuân Phu, Trưởng Phòng Nội vụ; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Phòng Nội vụ; ông Mai Quốc Doanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, UBND huyện Krông Năng kỷ luật và chuyển công tác đối với ông Lê Ngọc Sáu, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và ông Dương Ngọc Chánh, chuyên viên Phòng Nội vụ.

Văn Bảo 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI