Vụ phá rừng pơ mu tại Quảng Nam chưa xác định hải quan, biên phòng có liên quan

26/08/2016 - 15:17

PNO - Chiều 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo về vụ phá rừng pơ mu tại biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận xã La Dê, H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ phá rừng pơ mu tại xã La Dê bắt đầu từ tháng 6/2016, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều địa phương khác nhau, là vụ phá rừng có tổ chức. Qua quá trình điều tra, công an đã bắt khẩn cấp chín đối tượng do Nguyễn Văn Thắng (xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) cầm đầu. Còn 11 đối tượng vận chuyển gỗ đã bỏ trốn, công an đang truy bắt và kêu gọi đầu thú.

Vu pha rung po mu tai Quang Nam chua xac dinh hai quan, bien phong co lien quan
Rừng pơ mu bị tàn phá - Ảnh: Báo Người lao động

Cuộc họp báo không có mặt đại diện của hải quan và biên phòng tỉnh. Ông Lợi cho biết hiện chưa xác định sự liên quan của biên phòng và hải quan cửa khẩu Nam Giang (bốn người đã bị đình chỉ công tác) trong vụ việc này, công an và cơ quan điều tra Bộ Tư lệnh biên phòng đang phối hợp điều tra. Theo ông Lợi, việc xác định hải quan có dính líu hay không, phụ thuộc vào kết quả giám định của Bộ NN-PTNT về số gỗ thu được tại hải quan cửa khẩu có phải là pơ mu thuộc khu vực bị lâm tặc triệt hạ không. Công an tỉnh cho biết, qua điều tra cho thấy có 60 cây gỗ pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115,412m3 gỗ nhóm 2A, trong đó có 41 gốc cây pơ mu bị chặt lấy gỗ xảy ra tại khoảnh 5, 8, tiểu khu 351, thuộc rừng phòng hộ với khối lượng 75,602m3; còn lại 19 gốc thuộc lãnh thổ Lào.

Ông Lợi cũng nói không trả lời được vấn đề ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND H.Nam Giang cho rằng, nhiều năm qua huyện đã có văn bản phối hợp bảo vệ biên giới với biên phòng tỉnh, nhưng chưa có hồi đáp. Đại diện UBND tỉnh tại cuộc họp cũng không trả lời câu hỏi này.

Trung Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI